Chốt phiên này, tại sàngiao dịch nông sản Chicago (Mỹ), giá ngô giao tháng 5/2012 tăng 2,4 xu(0,39%), lên mức 6,62 USD/bushel.
Giá đậu tương giao cùng kỳ hạn cũngtăng 14,2 xu, tương đương 1,06%, lên 13,49 USD/bushel. Tuy nhiên, giálúa mì giao tháng 5/2012 lại giảm 2,2 xu (0,38%), đóng cửa ở mức 6,49USD/bushel.
Giới phân tích cho rằng sự tăng giá mạnh của đậutương trong phiên giao dịch 13/3 vừa qua chủ yếu là nhờ vào sự xuất hiệncác thông tin cho rằng nhu cầu xuất khẩu loại nông sản này sẽ tiếp tụcgia tăng trong thời gian tới, cũng như một số tín hiệu tích cực của kinhtế Mỹ và sự sôi động của thị trường năng lượng.
Bên cạnh đó, giá đậutương còn được hỗ trợ bởi các số liệu mới công bố của Chính phủ Brazilcho thấy sản lượng đậu tương ở nước này đang có xu hướng giảm.
Theo chân đậu tương, giá ngô cũng được đà đi lên trong phiên giao dịchnày nhờ những dự báo lạc quan về nhu cầu xuất khẩu.
Các nhà xuất khẩu tưnhân thông báo rằng trong niên vụ 2011-2012, khoảng 240.000 tấn ngô củaMỹ sẽ được bán, song không nêu rõ quốc gia nhập khẩu số hàng này.
Trongkhi đó, việc Trung Quốc vẫn quan tâm tới việc nhập khẩu ngô của Mỹ cũngtiếp tục góp phần đẩy giá loại ngũ cốc này tăng cao, bất chấp thông tinTrung Quốc đã mua 600.000 tấn ngô của Mỹ vào cuối tuần trước chưa đượcxác nhận.
Điều kiện thời tiết xấu cũng được cho là nhân tố tácđộng tới giá ngô và đậu tương trong phiên 13/3, khi Cơ quan khí tượngcủa Mỹ dự báo rằng nhiệt độ cao khác thường sẽ diễn ra trong tuần tới,khiến một số thương nhân cho rằng nhiều khả năng nông dân sẽ gieo trồngsớm hơn và năng suất cây trồng cũng sẽ tăng cao.
Mặc dù chứngkiến xu hướng tích cực của giá đậu tương và ngô, cũng như diễn biếnthuận lợi của các thị trường bên ngoài, song giá lúa mì lại bất ngờ đóngcửa với mức giảm trong ngày 13/3, sau khi tăng mạnh vào hôm trước đó.
Chính phủ Ukraine dự báo rằng sản lượng lúa mì của nước này trong niênvụ 2012-2013 sẽ chỉ đạt khoảng 14 triệu tấn, thấp hơn 2 triệu tấn so vớimức dự báo trước đó.
Theo một diễn biến khác, Chính phủ Cubavừa thông báo sản lượng càphê của nước này trong năm 2011 đạt 7.100tấn, tăng 24% so với năm 2010 và tăng 10% so với mục tiêu đề ra. Tuynhiên, nguồn cung càphê của nước này vẫn còn thua xa so với nhu cầu thịtrường.
Sau khi Cuba ghi nhận vụ thu hoạch càphê với sảnlượng thấp kỷ lục (5.500 tấn) vào năm 2009, Chủ tịch Cuba Raul Castro đãquyết định thúc đẩy sự phục hồi của ngành sản xuất càphê nhằm hạn chếkim ngạch nhập khẩu mặt hàng này lên tới 40-50 triệu USD/năm.
Sản lượngcàphê của quốc gia Mỹ Latinh này từng đạt kỷ lục 60.330 tấn vào năm1961./.