Viết trên Tạp chí Chính sách Đối ngoại, Ngoại trưởng Hillary cho rằng, Mỹ đang ở"vị trí trụ cột," nơi Washington phải đầu tư hơn nữa tại khu vực châu Á-TháiBình Dương, khu vực nay là "động lực chủ chốt định hướng đời sống chính trị toàncầu" trong bối cảnh Mỹ đang giảm dần sự hiện diện tại Iraq và Afghanistan.
Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ phản đối việc kêu gọi Washington giảm bớtnhững cam kết ở nước ngoài để tập trung giải quyết các thách thức kinh tế trongnước.
Theo bà Hillary, từ việc mở ra các thị trường mới cho giới doanh nghiệp Mỹ tớiviệc ngăn chặn phổ biến hạt nhân hay đảm bảo thông suốt các tuyến đường biển chotự do thương mại và hàng hải, công việc của Mỹ ở nước ngoài có vai trò quyếtđịnh đối với sự thịnh vượng và an ninh tại chính nước Mỹ.
Bà cho rằng, việc mở các thị trường tại châu Á mang lại cho Mỹ những cơ hội chưatừng có về đầu tư, buôn bán và công nghệ.
Sự phục hồi kinh tế của Mỹ phụ thuộc vào xuất khẩu và khả năng các công ty Mỹtận dụng được nguồn tiêu dùng khổng lồ và ngày càng tăng của châu Á.
Bà nhấn mạnh về mặt chiến lược, việc duy trì hòa bình và an ninh tại châu Á-TháiBình Dương ngày càng có ý nghĩa quan trọng đối với toàn cầu.
Bà Hillary cho rằng, thách thức hiện nay của Washington là xây dựng một mạnglưới các đối tác và thể chế ở Thái Bình Dương phù hợp với những lợi ích của Mỹ,đồng thời kêu gọi nâng cấp các mối quan hệ đồng minh chủ chốt của Mỹ với NhậtBản, Hàn Quốc, Australia, Philippines và Thái Lan.
Ngoại trưởng Hillary cũng cam kết sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Ấn Độ vàIndonesia, hai nước mà bà cho là năng động nhất châu Á./.