Ngoại trưởng Nga chia sẻ cách giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine

Ngày 11/2, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng không thể giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine bằng biện pháp quân sự.
Ngoại trưởng Nga chia sẻ cách giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo THX và AFP, ngày 11/2, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng không thể giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine bằng biện pháp quân sự.

Hãng tin Interfax dẫn phát biểu của ông Lavrov sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Hy Lạp Nikos Kotzias nói: "Chúng tôi nhất trí rằng không thể giải quyết cuộc khủng hoảng này bằng biện pháp quân sự. Con đường tới hòa bình nằm trong khuôn khổ cuộc đối thoại trực tiếp giữa giới chức Kiev và những người muốn bảo vệ lãnh thổ của họ ở miền Đông Nam (Ukraine)."

"Toàn bộ tiến trình hiện nay ở Ukraine chỉ có thể kết thúc bằng một giải pháp chính trị tính tới lợi ích của toàn bộ các nhóm sắc tộc ở Ukraine," ông khẳng định.

Cùng ngày, Văn phòng Tổng thống Bosnia-Herzegovina đã phản đối việc cho phép xuất khẩu vũ khí tới Ukraine do quan ngại rằng Nga có thể trả đũa bằng việc cắt nguồn cung khí đốt trong mùa Đông.

Tuyên bố của văn phòng tổng thống có đoạn: "Việc xuất khẩu vũ khí và trang thiết bị quân sự tới Ukraine ở thời điểm hiện tại không phù hợp với lợi ích trong chính sách đối ngoại của Bosnia-Herzegovina. Điều này sẽ không đóng góp cho an ninh và ổn định trong khu vực cũng như các nỗ lực ngoại giao quốc tế nhằm đạt được một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục