Ngoại trưởng Trung Quốc bắt đầu chuyến thăm tới Myanmar

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị là vị ngoại trưởng nước ngoài đầu tiên tới thăm Myanmar kể từ khi nước này chuyển giao quyền lực.
Ngoại trưởng Trung Quốc bắt đầu chuyến thăm tới Myanmar ảnh 1Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 5/4, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã đến Myanmar, bắt đầu chuyến thăm chính thức hai ngày tới quốc gia Đông Nam Á, theo lời mời của người đồng cấp nước chủ nhà Aung San Suu Kyi.

Ông Vương Nghị là vị ngoại trưởng nước ngoài đầu tiên tới thăm Myanmar kể từ khi nước này chuyển giao quyền lực.

Chuyến công du cho thấy Bắc Kinh sẵn sàng và quyết tâm làm mới mối quan hệ hữu nghị song phương và thúc đẩy sự hợp tác thực tế với chính quyền mới của Myanmar.

Dự kiến trong chuyến thăm, Ngoại trưởng Vương Nghị sẽ gặp các quan chức cấp cao của Myanmar, nhằm tái khẳng định rằng Trung Quốc tin tưởng vào triển vọng hợp tác trao đổi đầy hứa hẹn giữa hai nước láng giềng có chung đường biên giới dài 2.200km này.

Trung Quốc hiện là nhà đầu tư lớn nhất và là đối tác thương mại lớn nhất của Myanmar.

Bắc Kinh cũng từng hỗ trợ Myanmar xây dựng Khu Kinh tế đặc biệt Rakhine tại bang cùng tên ở Tây Bắc nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục