Đứng đầu nghiên cứu này - bác sỹ Linda Hudson đến từ khoa tim nội Bệnh việnJeter Ford, Đan Mạch cho biết, kết quả nghiên cứu cho thấy có mối liên quan giữanhững người mắc bệnh viêm khớp dạng thấp và nguy cơ cao mắc bệnh nhồi máu cơtim.
Tuy nhiên, các số liệu nghiên cứu về nguy cơ tai biến mạch máu não lại khôngđồng nhất. Do vậy, ông và các đồng nghiệp của mình đã phải xem xét lại các sốliệu của một nghiên cứu được đăng ký cấp quốc gia. Theo nghiên cứu này, từ1/1/1997 trong số những người Đan Mạch ở độ tuổi không quá 15 tuổi, có khoảng18.247 người mắc bệnh viêm khớp dạng thấp.
Kết quả còn cho thấy, nguy cơ mắc bệnh ở nữ giới cao hơn nam giới, hơn nữa ởnhóm người có độ tuổi thấp nhất, nguy cơ mắc bệnh cao đáng kể. Tỉ lệ này lầnlượt là 25% ở nhóm người có độ tuổi lớn nhất và 70% ở nhóm người có độ tuổi thấpnhất. Trong khi đó tỉ lệ mắc bệnh của nhóm người ở các độ tuổi khác nằm giữa haicon số này.
Ngoài ra, những người mắc bệnh viêm khớp dạng thấp có độ tuổi thấp, nguy cơ taibiến mạch máu não tương đối cao./.