Người biểu tình Sri Lanka cố thủ bên trong dinh Tổng thống

Sau khi phá rào xông vào bên trong dinh thự của Tổng thống Gotabaya Rajapaksa, người biểu tình Sri Lanka đã quyết định cố thủ tại đây.

Sau khi phá rào xông vào bên trong dinh thự của Tổng thống Gotabaya Rajapaksa, người biểu tình Sri Lanka đã quyết định cố thủ tại đây.

Nhiều hội nhóm từ thiện đã đem thức ăn và nước uống đến phục vụ cho những người biểu tình, vốn chưa từng được tận hưởng những tiện nghi xa hoa.

[Video người biểu tình tận hưởng xa hoa trong Dinh Tổng thống Sri Lanka]

Trong khi đó, ông Gotabaya Rajapaksa đã cam kết sẽ từ chức vào ngày 13/7 như kế hoạch.

Sri Lanka đã trải qua nhiều tháng thiếu lương thực và nhiên liệu, mất điện kéo dài và lạm phát phi mã, sau khi cạn kiệt nguồn ngoại tệ để nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu, dẫn tới một cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng có tại đảo quốc Nam Á.

Giá cả của các mặt hàng thiết yếu nhất tại Sri Lanka tăng gấp ba lần trong những tháng gần đây và hầu hết người dân đang chật vật để trang trải cho các nhu cầu cơ bản của họ./.

(Vietnam+)