Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN trước thềm chuyến thăm chính thức NhậtBản của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Đại sứ Nguyễn Phú Bình nói: “Tôi cho rằng ýnghĩa bao trùm của chuyến thăm lần này là nâng cao và làm sâu sắc hơn nữa mốiquan hệ đối tác chiến lược đó.”
Theo dự kiến, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân sẽ thăm chính thứcNhật Bản từ ngày 30/10 đến ngày 2/11.
Chuyến thăm này diễn ra hơn 5 năm sauchuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào năm 2006, khi đó các thủtướng hai nước đã nhất trí tiến tới thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lượcViệt-Nhật vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á.
Sau đó, các nhà lãnh đạo hai nước đã nhất trí thiết lập mối quan hệ đốitác chiến lược này trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư NôngĐức Mạnh vào năm 2009.
Đại sứ Nguyễn Phú Bình nhấn mạnh “với hàng loạt các thỏa thuận mà hai bênsẽ ký kết trong khuôn khổ chuyến thăm sắp tới, trong đó có nhiều dự án mới vớinhững vấn đề mới, mối quan hệ Việt-Nhật sẽ đi vào những lĩnh vực rất cụ thể vàsẽ mang lại những lợi ích thiết thực cho hai nước.”
Đánh giá về quan hệ Việt-Nhật hiện nay, Đại sứ khẳng định “quan hệViệt-Nhật đang phát triển hết sức toàn diện… Mối quan hệ này đang phát triển ởmức cao, mang lại những kết quả rất tích cực và được nhân dân hai nước rất ủnghộ.”
Theo Đại sứ, việc nhân dân hai nước ủng hộ phát triển quan hệ đối tácchiến lược Việt-Nhật thể hiện rõ nét sau thảm họa động đất và sóng thần cùng vớisự cố hạt nhân ở Nhật Bản vào tháng 3 vừa qua.
“Những hình ảnh nhân dân Việt Nam, từ những vị lãnh đạo cao cấp nhất chođến những người dân thường, ở tất cả các địa phương, ở tất cả các bộ, ngành vàtổ chức, tham gia quyên góp ủng hộ nhân dân Nhật Bản đã tới được với nhân dânNhật Bản. Trong các cuộc tiếp xúc, từ những người lãnh đạo cao nhất của Nhật Bảncho đến những người dân thường hay đại diện cho các tổ chức kinh tế-xã hội, đềuxúc động nhắc lại các nghĩa cử cao cả của người dân Việt Nam. Điều này càng bồiđắp hơn nữa mối quan hệ đang phát triển hết sức tốt đẹp giữa hai nước và tạo cơsở mới cho sự phát triển cao hơn của mối quan hệ này trong tương lai.”
Về định hướng hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, Đại sứ Nguyễn PhúBình nói: “Tại Đại hội Đảng lần thứ XI vừa qua cũng như trong chương trình hànhđộng của Chính phủ đều nêu ra mục tiêu là chúng ta phải tạo ra những đột phá mớiđể phát triển kinh tế, nhất là để đưa đất nước ta thành một nước công nghiệptheo hướng hiện đại vào năm 2020. Tôi nghĩ rằng sự hợp tác với Nhật Bản trongcác lĩnh vực, nhất là về mặt kinh tế, sẽ trực tiếp giúp chúng ta thực hiện cácđột phá đó.”
Đại sứ nhấn mạnh “các dự án mà Nhật Bản, với tư cách nước cung cấp ODA lớnnhất cho Việt Nam, tài trợ đang tập trung vào các lĩnh vực hạ tầng cơ sở, giaothông và năng lượng. Đó là đột phá đầu tiên.”
Bên cạnh đó, theo Đại sứ, quan hệ hợp tác Việt-Nhật cần tập trung vào việcphát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ cải cách thể chế.
Ông nói: “Sáng kiến chungViệt-Nhật đã trải qua ba giai đoạn rất thành công. Tháng 7 vừa qua, hai nước đãnhất trí khởi động giai đoạn 4 của sáng kiến này. Tôi nghĩ rằng việc thực hiệnthành công giai đoạn 4 sẽ giúp chúng ta nâng cao năng lực cũng như cải thiệnmôi trường đầu tư, qua đó thu hút đầu tư và hợp tác không những của Nhật Bản màcòn nhiều nước khác.”
Cùng với lĩnh vực kinh tế, Đại sứ cho rằng Việt Nam và Nhật Bản có thể hợptác trên nhiều lĩnh vực khác như giáo dục, lao động, khoa học-công nghệ và quốcphòng.
Riêng đối với lĩnh vực khoa học-công nghệ, Đại sứ nói: “Nhật Bản là mộtnước có nền công nghệ, nhất là khoa học ứng dụng, phát triển rất cao. Vì vậy,hợp tác với Nhật Bản sẽ chắc chắn mang lại những kết quả rất tốt cho phát triểnkinh tế của chúng ta”./.