“Người dân Đông Ukraine ngày càng ngờ vực quân đội Kiev”

Các vụ oanh kích của quân đội Ukraine vào các vùng đông dân cư thuộc miền Đông đã đẩy những người dân ở đây vào vòng tay phe ly khai, kể cả một bộ phận người dân có lập trường “trung lập”.
“Người dân Đông Ukraine ngày càng ngờ vực quân đội Kiev” ảnh 1Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko trong bộ quân phục (trái) thị sát một đơn vị quân đội Ukraine tại sân bay Mariupol. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Tờ "Le Monde" của Pháp có bài viết cho rằng “Người dân Đông Ukraine ngày càng ngờ vực quân đội Kiev.”

Hôm 7/9, sau khi có thông báo lệnh ngừng bắn, nhưng người dân vùng Lugansk vẫn không rời khỏi nơi trú ẩn vì không tin tưởng vào chính quyền Kiev. Họ cho rằng quân đội Ukraine sẽ lợi dụng lệnh ngừng bắn để tái tổ chức và mọi thứ sẽ lại tiếp tục. Cảm giác này cũng được người dân vùng Donbass chia sẻ.

Các vụ oanh kích của quân đội Ukraine vào các vùng đông dân cư đã đẩy những người dân ở đây vào vòng tay phe ly khai, kể cả một bộ phận người dân có lập trường “trung lập.”

"Le Monde" cho rằng đây là một dấu hiệu mâu thuẫn quá rõ giữa Kiev và một bộ phận lớn người dân Donbass được thể hiện sau những vụ dội bom. Trong con mắt của họ, quân đội Ukraine là quân "xâm lược" và phạm tội "diệt chủng". Còn quân nổi dậy hay lính Nga là những người "bảo vệ" người dân miền Đông.

Do đó, những người này có quyền đáp trả lại quân chính phủ. Còn những ai có lập trường khác, thì buộc phải im lặng hoặc di tản nơi khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục