Người dân Trung Quốc lo lắng về sự gia tăng của nhận dạng khuôn mặt

Khoảng 80% số người được hỏi trong cuộc khảo sát ở Trung Quốc cho biết họ lo ngại rằng các nhà khai thác hệ thống nhận diện khuôn mặt có các biện pháp bảo mật lỏng lẻo.
Người dân Trung Quốc lo lắng về sự gia tăng của nhận dạng khuôn mặt ảnh 1Một số xe buýt ở Thượng Hải đã ứng dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt. (Nguồn: Getty Images)

Một cuộc khảo sát của một viện nghiên cứu Bắc Kinh cho thấy có sự lo ngại ngày càng tăng với công nghệ nhận dạng khuôn mặt ở Trung Quốc.

74% số người được hỏi cho biết họ muốn sử dụng các phương thức nhận dạng cá nhân truyền thống hơn là công nghệ để xác minh danh tính của họ.

Những lo lắng về dữ liệu sinh trắc học bị "hack" hoặc bị rò rỉ là mối quan tâm chính từ 6.152 người tham gia khảo sát.

Hệ thống nhận diện khuôn mặt đang được triển khai tại các nhà ga, trường học và trung tâm mua sắm trên toàn quốc.

Cuộc khảo sát, lần đầu tiên được tờ The Financial Times đăng tải, được Trung tâm nghiên cứu bảo vệ thông tin cá nhân Nandu công bố vào thứ Năm 5/12. Đây là một trong những nghiên cứu lớn đầu tiên đối với dư luận về chủ đề này ở Trung Quốc đại lục.

[Trung Quốc muốn tạo tiêu chuẩn toàn cầu về nhận dạng khuôn mặt]

Khoảng 80% số người được hỏi cho biết họ lo ngại rằng các nhà khai thác hệ thống nhận diện khuôn mặt có các biện pháp bảo mật lỏng lẻo.

Cuộc khảo sát của Nandu được thực hiện qua Internet từ tháng 10 đến tháng 11.

Trung Quốc có nhiều camera nhận dạng khuôn mặt hơn bất kỳ quốc gia nào khác.

Đầu tuần này, báo chí địa phương nói rằng Trịnh Châu, thủ phủ của tỉnh đông bắc Hà Nam, đã trở thành thành phố đầu tiên của Trung Quốc triển khai các công nghệ nhận dạng khuôn mặt trên tất cả các trạm tàu điện ngầm.

Người đi làm có thể sử dụng công nghệ này để tự động ủy quyền thanh toán thay vì quét mã QR trên điện thoại của họ. Hiện tại, theo tờ China Daily, đây là một lựa chọn tự nguyện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.