Tham dự lễ đón Xuân có bà Christina Emmrich, Phó Quận trưởng QuậnLichtenberg, đại diện cơ quan đặc trách về hội nhập và di cư chính quyền bangBerlin và quận Lichtenberg cũng như đại diện một số hội đoàn người Việt và đôngđảo thành viên của Hội.
Ông Trương Công Hùng, Tham tán Đại sứ quán nước ta tại Đức đã tham dự buổilễ.
Phát biểu tại lễ đón Xuân, ông Chu Tiến Tăng, Phó Chủ tịch Hội người ViệtNam tại Berlin - Brandenburg đã điểm lại những hoạt động của Hội trong năm qua,vui mừng nhận thấy ngày càng có nhiều người Việt Nam tham gia các hoạt động vănhóa, thể thao do Hội tổ chức hướng về quê hương và Hội thường xuyên có quan hệmật thiết với chính quyền sở tại.
Ông Chu Tiến Tăng bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ của chính quyền sở tại đối vớicác công tác của Hội và chúc mừng những người tham dự buổi lễ và gia đình mộtNăm mới dồi dào sức khỏe và hạnh phúc.
Bà Doris Kluge, Chủ tịch Hội Văn hóa Lichtenberg đánh giá cao sự hợp tácthường xuyên giữa hai hội như truyền thống cùng nhau tổ chức Tết, cùng thực hiệnnhững dự án chung, các hoạt động văn hóa, thể thao chung hoặc đơn giản là giúpđỡ, hỗ trợ lẫn nhau.
Bà Christina Emmrich, Phó Quận trưởng Lichtenberg vui mừng nhận thấy sựtiến triển trong quan hệ giữa cộng đồng người Việt ở Đức và chính quyền cũng nhưnhân dân sở tại.
Bà Emmrich cho biết, quận Lichtenberg đã có nhiều quan hệ tốt với Việt Namnhư kết nghĩa với quận Hoàn Kiếm của Hà Nội và mới đây, trường trung học Barnimtrong quận đã kết nghĩa với một trường trung học ở Hải Phòng.
Một đoàn học sinh trường Barnim mới đây đã sang thăm Việt Nam và năm tới,một đoàn học sinh trung học ở Hải Phòng sẽ sang thăm Đức.
Phát biểu chúc Tết, ông Trương Công Hùng, Tham tán Đại sứ quán nước ta chorằng việc có nhiều bạn Đức tới tham dự Tết Việt Nam chứng tỏ người Việt Nam đãhội nhập tốt vào xã hội Đức, ông cảm ơn sự giúp đỡ của chính quyền đối với cộngđồng người Việt Nam tại Đức và bày tỏ hy vọng mối quan hệ ngày càng được tăngcường.
Tại buổi lễ, bà Heike Marquardt, Đặc phái viên về vấn đề hội nhập của quậnLichteberg đã lên phát biểu, giới thiệu về quan niệm của người Việt đối với nămTỵ, đặc biệt là năm Quý Tỵ, đồng thời giới thiệu về phong tục Tết của Việt Namnhư dọn dẹp bàn thờ, cúng ông Công, ông Táo, mừng tuổi cho trẻ em trong nhữngbao "lì xì" màu đỏ, tượng trưng cho may mắn.
Trong phần văn nghệ, các cháu người Việt thế hệ thứ hai đã lên biểu diễnđàn dương cầm, hát các bài ca tiếng Đức, tiếng Anh và tiếng Việt. Đặc biệt, sáucháu gái lên múa điệu "Cô Tấm ngày nay" đã được khán giả hoan nghênh nhiệt liệt.
Sau khi biểu diễn, các cháu đã được đại diện chính quyền quận Lichtenbergtặng quà, thay vì "mừng tuổi" cho các cháu.
Cuối chương trình là liên hoan ẩm thực với những món ăn đặc trưng hươngvị.
Hội người Việt Nam tại Berlin-Brandenburg là một trong những hội đoànđầu tiên của người Việt được thành lập sau khi nước Đức thống nhất, tới nay đãđược 21 năm.
Hội đã góp phần không nhỏ vào việc đấu tranh đòi quyền ở lại Đức của côngnhân hiệp định Việt Nam, sau khi những nhà máy ở Cộng hòa Dân chủ Đức trước đâyphải đóng cửa, sa thải công nhân.
Hội đã tổ chức nhiều lớp học tiếng Việt cho các cháu thế hệ thứ hai, nhiềuhoạt động văn nghệ, thể thao bổ ích, hướng về cội nguồn cho người Việt tạiBerlin và Brandenburg./.