'Nhà bà Nữ' khởi chiếu tại phòng vé quốc tế trong tháng Ba

Phim Việt đạt kỷ lục doanh số 460 tỷ đồng của Trấn Thành đã ấn định lịch ra mắt tại nhiều quốc gia trên thế giới như Mỹ, Canada, Australia, Singapore sau thời gian đứng đầu phòng vé trong nước.
'Nhà bà Nữ' khởi chiếu tại phòng vé quốc tế trong tháng Ba ảnh 1Hai diễn viên Song Luân và Uyển Ân trên phim trường ''Nhà bà Nữ.'' (Ảnh: ĐPCC)

Theo thông tin chính thức từ ê-kíp, phim "Nhà bà Nữ" sẽ khởi chiếu tại các phòng vé quốc tế từ tháng 3/2023 ở các quốc gia Mỹ, Canada, Australia và Singapore.

Cụ thể, phim khởi chiếu tại Mỹ từ ngày 3/3, tại Australia và Singapore từ ngày 9/3, Canada từ ngày 10/3. Bên cạnh đó, ê-kíp cũng xác nhận sẽ chiếu phim tại New Zealand nhưng chưa có lịch chính thức.

Tiêu đề tiếng Anh của "Nhà bà Nữ" sẽ là "The house of no man" (tạm dịch: Ngôi nhà không có người đàn ông). Thời lượng phim là 102 phút, bằng độ dài với bản phim chiếu trong nước.

Đây là bước đi tiếp theo của nhà sản xuất sau khi bộ phim sau khi có gần một tháng liên tục đứng đầu phòng vé Việt Nam.

Cuối tuần vừa qua (từ 17/2), bom tấn "Người Kiến và Chiến binh Ong: Thế giới lượng tử" (Ant-Man and the Wasp: Quantumania) đã thế chỗ "Nhà bà Nữ" ở vị trí đầu bảng.

"Nhà bà Nữ" sẽ chính thức xuất ngoại với và công chiếu tại 62 cụm rạp. Con số này gấp hơn 3 lần số rạp khởi đầu của phim "Bố già" khi công chiếu quốc tế vào năm 2021. Phim bắt đầu công chiếu tại 19 cụm rạp ở Mỹ, về sau tăng thành 47 rạp.

Trước đó, phim "Bố già" (tựa Anh: Dad I'm sorry) đã lọt danh sách 10 phim Việt có doanh thu theo tuần cao nhất tại Mỹ (theo số liệu của Box Office Vietnam) đồng thời là phim Việt đầu tiên thu được 1 triệu USD tại thị trường này.

Tại Việt Nam, "Nhà bà Nữ" đã tạo chạm mốc doanh thu 460 tỷ đồng - mức doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Việt - sau 27 ngày công chiếu./.

'Nhà bà Nữ' khởi chiếu tại phòng vé quốc tế trong tháng Ba ảnh 2
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục