Ngày 2/4, tại xã Bình Xa, huyện Hàm Yên (Tuyên Quang), Công ty Cổ phần mía đườngSơn Dương đã tổ chức lễ khánh thành Nhà máy đường Tuyên Quang.
Dự lễ khánh thành có ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủtướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc, cùng đại biểu các Ban, ngành Trungương, địa phương và các nhà đầu tư.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng thànhcông, ghi nhận thành quả lao động miệt mài của cán bộ công nhân viên Công ty sauhơn năm tháng đã hoàn thành công trình. Phó Thủ tướng hoan nghênh tỉnh TuyênQuang đã tạo môi trường thu hút đầu tư tốt, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tạiđịa phương.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh tỉnh Tuyên Quang cần tiếp tục tạo môi trường chocác nhà đầu tư bằng cách hỗ trợ xây dựng hạ tầng, tạo điều kiện để phát triểnvùng nguyên liệu lâu dài.
Với thiết bị như hiện nay, Nhà máy đường Tuyên Quang có thể đầu tư nângcông suất từ 4.000 tấn/ngày lên 8.000 tấn/ngày.
Vùng nguyên liệu mía sẽ quyết định sự sống còn của nhà máy, vì vậy nhà máycần phát triển vùng nguyên liệu một cách lâu dài, bền vững, năng suất, chấtlượng cao; gắn nông nghiệp với công nghiệp chế biến, đặc biệt tìm ra thị trườngtiêu thụ rộng lớn không chỉ trong nước mà còn ở nước ngoài. Nhà máy cũng cần chúý giữ gìn, bảo vệ môi trường nhất là trong mùa khô.
Nhà máy đường Tuyên Quang được đầu tư xây dựng với tổng số vốn trên 700 tỷđồng, công suất thiết kế 4.000 tấn mía/ngày. Giai đoạn 1, nhà máy có công suấttiêu thụ khoảng 2.000 tấn/ngày, giai đoạn 2 (từ năm 2015) công suất sẽ nâng lên4.000 tấn/ngày.
Sau khi đưa vào hoạt động, nhà máy sẽ giải quyết việc làm cho khoảng 300công nhân kỹ thuật và thu mua mía của hơn 30.000 hộ nông dân trồng mía trên địabàn 72 xã thuộc 7 huyện, thành phố tỉnh Tuyên Quang, qua đó, thúc đẩy côngnghiệp địa phương và các ngành dịch vụ phát triển, góp phần xóa đói giảm nghèo.
Việc đưa Nhà máy đường Tuyên Quang vào hoạt động góp phần xóa bỏ những lòmía thủ công trên địa bàn huyện Hàm Yên và các vùng phụ cận lâu nay đang gây ônhiễm môi trường./.
Nguyễn Văn Tý (TTXVN)