Nhà nước Hồi giáo IS thừa nhận đứng sau vụ tấn công tại Strasbourg

Trang tin Amaq của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ngày 13/12 cho biết, IS thừa nhận thủ phạm gây ra vụ tấn công tại thành phố Strasbourg, Pháp làm 3 người thiệt mạng là một trong những chiến binh của
Nhà nước Hồi giáo IS thừa nhận đứng sau vụ tấn công tại Strasbourg ảnh 1Cảnh sát Pháp phong tỏa tuyến đường gần khu vực nghi phạm Cherif Chekatt bị tiêu diệt trong chiến dịch truy lùng của lực lượng an ninh ở Neudorf thuộc Strasbourg tối 13/12/2018. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters,  trang tin Amaq của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ngày 13/12 cho biết, IS thừa nhận thủ phạm gây ra vụ tấn công tại thành phố Strasbourg, Pháp làm 3 người thiệt mạng là một trong những chiến binh của tổ chức này, song không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào.

Một tuyên bố trực tuyến được Amaq đưa ra nêu rõ kẻ tấn công "là một chiến binh IS và tiến hành chiến dịch nhằm đáp lại lời kêu gọi tấn công công dân của các quốc gia liên quân" chống lại nhóm phiến quân tại Syria và Iraq.

Trước đó cùng ngày, nghi phạm Cherif Chekatt đã bị bắn chết trong một cuộc đọ súng với cảnh sát, sau khi chạy trốn trong vòng 48 giờ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục