Nhà văn gốc Cuba đoạt giải Văn học danh giá nhất Tây Ban Nha

Nhà văn gốc Cuba Leonardo Padura đã vượt qua 27 đồng nghiệp khác để trở thành chủ nhân giải Văn học Hoàng tử xứ Asturias năm 2015.
Nhà văn gốc Cuba đoạt giải Văn học danh giá nhất Tây Ban Nha ảnh 1Nhà văn gốc Cuba Leonardo Padura. (Nguồn: losandes.com.ar)

Ngày 10/6, nhà văn gốc Cuba Leonardo Padura đã vượt qua 27 đồng nghiệp khác để trở thành chủ nhân giải Văn học Hoàng tử xứ Asturias năm 2015.

Ban giám khảo đề cao "mối quan tâm, lắng nghe những tiếng nói phổ biến và những câu chuyện về sự mất mát" của nhà văn Padura, đồng thời nhấn mạnh các tác phẩm văn học của nhà văn 59 tuổi này "tượng trưng cho cuộc phiêu lưu tuyệt vời của đối thoại và tự do.”

Là giải thưởng danh giá nhất của Tây Ban Nha, giải thưởng Hoàng tử xứ Asturias được trao cho các cá nhân, thiết chế có các công trình khoa học, kỹ thuật, văn hóa, xã hội và nhân văn mang tầm quốc tế.

Người đoạt giải sẽ được trao giấy chứng nhận kèm theo số tiền thưởng 50.000 euro (khoảng 56.500 USD) và một bức tượng của nghệ sỹ Joan Miro.

Nhà văn Padura sinh năm 1955 ở Cuba và trở thành công dân Tây Ban Nha từ năm 2011.

Ông là một nhà văn, nhà báo và nổi tiếng với những tác phẩm mô tả các cuộc phiêu lưu của thám tử Mario Conde.

Theo kế hoạch, nhà văn Padura sẽ được trao giải vào tháng 10 tại thành phố Oviedo ở Tây Ban Nha./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục