Nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn giành Nobel Văn học

Nhà văn Mạc Ngôn đã giành giải Nobel Văn chương, "với chủ nghĩa hiện thực huyền ảo, kết hợp giữa dân gian với lịch sử đương đại."
Viện Hàn lâm Thụy Điển vừa công bố, giải Nobel Văn chương của năm 2012 đã thuộc về nhà văn Mạc Ngôn của Trung Quốc.

Đánh giá của Viện cho biết, "với chủ nghĩa hiện thực huyền ảo, Mạc Ngôn đã kết hợp nhuần nhuyễn giữa những câu chuyện dân gian với lịch sử và đương đại."

Viện cũng cho rằng Mạc Ngôn "đã sáng tạo ra một thế giới huyền ảo trong sự phức tạp và rắc rối của nó, gợi nhớ tới các tác gia lừng danh khác như WilliamFaulkner và Gabriel Garcia Marquez, cùng lúc tìm thấy điểm khởi đầu trong văn học cổ Trung Quốc và trong văn học truyền miệng."

Mạc Ngôn có tên thật là Quản Mạc Nghiệp, sinh năm 1955. Ông đã xuất bản nhiều tiểu thuyết, truyện ngắn và tiểu luận về nhiều chủ đề khác nhau đồng thời được xem là một trong những tác giả đương đại lỗi lạc nhất của văn học Trung Quốc.

Những sáng tác của Mạc Ngôn dựa nhiều vào những trải nghiệm của ông thời trai trẻ, với bối cảnh là làng quê nơi ông sinh ra.

Nhiều tác phẩm của Mạc Ngôn cũng đã được dịch sang tiếng Việt như Báu vật của đời, Cao lương đỏ, Đàn hương hình...

Cao lương đỏ từng được đạo diễn nổi tiếng Trương Nghệ Mưu chuyển thể thành phim và đoạt giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes năm 1994.

Năm ngoái, Nobel Văn chương được trao cho nhà thơ Thụy Điển Tomas Transtroemer. Năm nay, trong số những ứng viên hàng đầu, ngoài Mạc Ngôn còn có một tác giả quen thuộc khác là Haruki Murakami của Nhật Bản.

Giải Nobel Văn chương được trao sau các giải Nobel Y học, Vật lý và Hóa học. Ngày mai, Ủy ban Nobel sẽ công bố giải Nobel Hòa bình và đầu tuần tới là Nobel Kinh tế./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.