Nhật Bản, Ấn Độ nhất trí tăng cường hợp tác song phương

Ngoại trưởng Nhật Bản và Ấn Độ nhất trí tăng cường hợp tác song phương và hợp tác bốn bên giữa Mỹ, Nhật Bản, Australia, Ấn Độ để cùng hiện thực hóa khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở.
Nhật Bản, Ấn Độ nhất trí tăng cường hợp tác song phương ảnh 1Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Yoshimasa Hayashi, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada. (Nguồn: AP)

Sau khi tham gia Đối thoại chiến lược ngoại giao-quốc phòng (2+2) lần thứ hai ngày 8/9, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi đã cùng với người đồng cấp phía Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar tổ chức Đối thoại chiến lược cấp ngoại trưởng Nhật-Ấn lần thứ 14.

Tại đối thoại, hai bên đều đánh giá cao những bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ song phương. Đồng thời cam kết sẽ thúc đẩy hợp tác hơn nữa trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là cụ thể hóa khoản vốn vay trị giá 5.000 tỷ yen (khoảng 35 tỷ USD) mà Thủ tướng Kishida Fumio cam kết dành cho Ấn Độ trong 5 năm tới nhằm thúc đẩy các dự án công-tư tại Ấn Độ trong chuyến thăm Ấn Độ hồi tháng 3 vừa qua.

Ngoài ra, hai bên nhất trí sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như dự án đường sắt cao tốc kết nối khu vực Đông Bắc Ấn Độ, lĩnh vực an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, chống biến đổi khí hậu và phát triển năng lượng sạch.

[Các bộ trưởng Nhật Bản và Ấn Độ chuẩn bị đối thoại 2+2 ở Tokyo]

Ngoại trưởng Hayashi bày tỏ kỳ vọng về tiến độ các cuộc thảo luận giữa cơ quan chức năng hai nước hướng tới thành lập Cơ chế tín chỉ chung (JCM).

Trên cơ sở bài học kinh nghiệm ứng phó với đại dịch COVID-19, hai bộ trưởng chia sẻ nhận thức về sự cần thiết của việc thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe.

Đồng thời cam kết thúc đẩy mạnh mẽ hơn hoạt động giao lưu hợp tác văn hóa và con người, trong đó có việc Nhật Bản tăng cường đào tạo, tiếp nhận nguồn nhân lực về công nghệ thông tin và lao động có tay nghề cao của Ấn Độ.

Hai bộ trưởng nhấn mạnh sẽ duy trì liên lạc chặt chẽ và tăng cường hợp tác quốc tế khi Nhật Bản đảm nhiệm Chủ tịch luân phiên Nhóm các nền công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) và Ấn Độ đảm nhiệm Chủ tịch luân phiên Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) vào năm tới.

Bộ trưởng Hayashi bày tỏ sự kỳ vọng sẽ sớm tiếp đón Thủ tướng Ấn Độ Modi đến thăm Nhật Bản cũng như duy trì cơ chế thăm viếng cấp cao thường niên.

Về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm, hai bộ trưởng nhất trí tăng cường hợp tác song phương và khuôn khổ hợp tác bốn bên giữa Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ để cùng hiện thực hóa một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Ngoài ra, hai bộ trưởng cũng trao đổi quan điểm về tình hình Ukraine, tình hình Sri Lanka cũng như vấn đề giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục