Nhật Bản công bố kịch bản siêu động đất kinh hoàng

Nhật Bản công bố một kịch bản dự báo về siêu động đất có thể gây thiệt hại cho nền kinh tế nước này 1,81 nghìn tỷ USD, khiến hàng trăm tòa nhà đổ sập và cướp đi sinh mạng của khoảng 300.000 người.

Ảnh minh họa. (Nguồn: livemint)
Ảnh minh họa. (Nguồn: livemint)

Ngày 31/3, Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố một kịch bản dự báo về siêu động đất có thể gây thiệt hại cho nền kinh tế nước này 1,81 nghìn tỷ USD, khiến hàng trăm tòa nhà đổ sập và cướp đi sinh mạng của khoảng 300.000 người.

Theo kịch bản này, siêu động đất ở ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương sẽ tạo ra các đợt sóng thần tàn phá và gây thiệt hại kinh tế 270,3 nghìn tỷ yen, khoảng gần một nửa GDP của Nhật Bản.

Con số này tăng mạnh so với ước tính đưa ra trước đó là 214,2 nghìn tỷ yen, do tính đến cả áp lực lạm phát và các dữ liệu địa hình, địa chất ở các khu vực nguy cơ lũ lụt.

Nhật Bản là một trong những nước dễ xảy ra động đất nhất thế giới với sắc xuất dự báo có tới 80% khả năng xảy ra một trận động đất có cường độ từ 8-9 dọc theo rãnh Nankai.

Theo kịch bản xấu nhất khi xảy ra động đất có cường độ 9 vào đêm mùa đông, Nhật Bản sẽ chứng kiến làn sóng 1,23 triệu người phải sơ tán, chiếm 10% dân số, và 298.000 người thiệt mạng do sóng thần và nhà cửa đổ sập.

Rãnh Nankai nằm ngoài khơi Thái Bình Dương thuộc phía Tây Nam Nhật Bản và dài khoảng 900 km. Rãnh được hình thành do mảng kiến tạo Philippines (gồm phần thạch quyển đại dương nằm dưới đáy biển Philippines) đang chìm xuống dưới mảng kiến tạo Á-Âu. Các biến dạng kiến tạo tích tụ sẽ gây ra siêu động đất sau mỗi 100-150 năm.

Trong năm ngoái, Nhật Bản đã lần đầu tiên đưa ra khuyến cáo về siêu động đất, trong đó đề cập thuật ngữ "có khả năng tương đối cao" xảy ra động đất có cường độ 9 ở Rãnh Nankai. Trước đó, từng xảy ra động đất có cường độ 7,1 tại phần rìa của rãnh này.

Năm 2011 đã xảy ra trận động đất có cường độ 9 gây sóng thần tàn phá nghiêm trọng khiến hơn 15.000 người thiệt mạng và ảnh hưởng tới nhà máy điện hạt nhân ở Đông Bắc Nhật Bản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.