Nhật Bản đang vật lộn với làn sóng dịch COVID-19 thứ 7

Nhật Bản đang phải vật lộn với làn sóng dịch thứ 7, do biến thể phụ BA.5 của biến thể Omicron có khả năng lây nhiễm cao. Tình hình tương tự cũng xảy ra ở một số quốc gia khác.
Nhật Bản đang vật lộn với làn sóng dịch COVID-19 thứ 7 ảnh 1Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Aichi, Nhật Bản, ngày 26/7/2022. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Số ca mắc mới COVID-19 ngày 28/7 ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản dự kiến vượt mốc 40.000 ca, lên mức cao kỷ lục. Đây là thông tin được kênh truyền hình FNN dẫn các nguồn chính phủ Nhật Bản cho biết.

Nhật Bản đang chứng kiến tình trạng gia tăng số ca mắc gần đây với tổng số ca mắc mới trong nước vượt 200.000 ca ngày 27/7. 

Trong khi đó Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 27/7 cho biết Nhật Bản có số ca mắc mới COVID-19 cao nhất thế giới trong tuần tính đến ngày 24/7 với hơn 969.000 ca, sau đó là Mỹ với 860.000 ca và Đức với 570.000 ca.

Nhật Bản đang phải vật lộn với làn sóng dịch thứ 7, do biến thể phụ BA.5 của biến thể Omicron có khả năng lây nhiễm cao. Tình hình tương tự cũng xảy ra ở một số quốc gia khác. 

[Ca mắc mới ở Tokyo cao kỷ lục, Seoul đối phó làn sóng dịch mới]

Theo WHO, có hơn 6,6 triệu ca mắc mới trên toàn cầu trong tuần qua, tăng khoảng 300.000 ca so với tuần trước đó.

Số ca tử vong mới được báo cáo là hơn 12.600 ca trong đó Mỹ có số ca tử vong cao nhất với 2.600 ca, sau đó là Brazil với 1.400 ca. Nhật Bản ghi nhận 272 ca tử vong.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định dịch COVID-19 "còn xa mới kết thúc."  

Ông Tedros nhấn mạnh với số ca tử vong tăng vọt trong những tuần gần đây và một số nước chứng kiến số ca nhập viện gia tăng, điều quan trọng là tiêm vaccine cho nhân viên y tế và người cao tuổi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục