Nhật Bản khuyến cáo nguy cơ xảy ra sóng thần ở vùng biển phía Nam

Nhật Bản đưa ra khuyến cáo về nguy cơ xảy ra sóng thần sau khi vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) phải hứng chịu trận động đất lên tới 7,2 độ và tâm chấn nằm gần mặt đất.
Nhật Bản khuyến cáo nguy cơ xảy ra sóng thần ở vùng biển phía Nam ảnh 1(Ảnh minh họa. AFP/TTXVN)

Chiều 18/9, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) đã ra khuyến cáo về nguy cơ xảy ra sóng thần ở các khu vực Miyakojima và Yaeyama, phía Nam nước này.

Khuyến cáo trên được đưa ra sau khi vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) phải hứng chịu trận động đất mạnh. Theo JMA, trận động đất này xảy ra vào lúc 15h44 (giờ Tokyo), với cường độ đo được ban đầu lên tới 7,2 và tâm chấn nằm gần mặt đất.

[Trung Quốc: Phía Đông Đài Loan lại hứng chịu trận động đất mạnh]

JMA dự báo các khu vực Miyakojima và Yaeyama có thể phải hứng chịu sóng thần cao tới 1 mét. Trong khi đó, quần đảo Okinawa và một số khu vực khác ở phía Nam Nhật Bản có thể sẽ đối mặt với sóng thần cao 0,2 mét.

Theo Cục Thời tiết Đài Loan, sau khi xảy ra trận động đất có độ lớn 6,5 vào lúc 21h47 (giờ địa phương) tối 17/9 ở huyện Đài Đông, khoảng 47 dư chấn đã được ghi nhận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục