Nhật Bản lên án vụ hành quyết dã man phi công người Jordan

Ngày 4/2, Nhật Bản đã lên án vụ hành quyết dã man con tin người Jordan, phi công Mazz al Kassasbeh, bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thiêu sống.
Nhật Bản lên án vụ hành quyết dã man phi công người Jordan ảnh 1Người dân Jordan và thân nhân phi công Maaz al-Kassasbeh, tuần hành tại Amman, lên án hành vi tàn bạo của IS. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 4/2, Nhật Bản đã lên án vụ hành quyết dã man con tin người Jordan, phi công Mazz al Kassasbeh, bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thiêu sống.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, phát biểu trước Quốc hội vài giờ sau khi IS công bố một đoạn băng video ghi hình viên phi công 26 tuổi bị IS thiêu sống, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe lên án hành động "tàn bạo" này là "không thể tha thứ."

Ông cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới người thân của người phi công dũng cảm trên, đồng thời nhấn mạnh rằng Nhật Bản sẽ sát cánh cùng Jordan trong thời khắc khó khăn này.

Vụ hành quyết trên diễn ra sau khi IS sát hại hai con tin khác người Nhật Bản. Sau các vụ việc này, Thủ tướng Abe tuyên bố việc sửa đổi hiến pháp là cần thiết để bảo vệ mạng sống và tài sản của công dân Nhật Bản.

Ông cho biết đảng Dân chủ Tự do (LDP) đã trình một dự thảo sửa đổi Điều khoản 9 trong Hiến pháp để đảm bảo Lực lượng phòng vệ Nhật Bản có thể giải cứu các công dân nước này bị bắt giữ ở nước ngoài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.