Nhật Bản: Nhập khẩu tăng kỷ lục vì giá nhiên liệu tăng, đồng yen yếu

Theo Bộ Tài chính, trong kỳ báo cáo kim ngạch nhập khẩu của Nhật Bản đạt gần 73 tỷ USD, cao nhất kể từ khi nước này bắt đầu thống kê về hoạt động xuất nhập khẩu vào tháng 1/1979.
Nhật Bản: Nhập khẩu tăng kỷ lục vì giá nhiên liệu tăng, đồng yen yếu ảnh 1Đồng tiền giấy mệnh giá 10.000 yen Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 16/12, Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết trong tháng 11/2021, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Nhật Bản tăng tới 43,8% lên mức cao kỷ lục do dầu thô tăng giá và đồng yen yếu, khiến thâm hụt thương mại của nước này tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 1/2020.

Đây là tháng thứ 10 liên tiếp kim ngạch nhập khẩu của nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới tăng do tác động của việc dầu thô tăng giá.

Theo Bộ Tài chính, trong kỳ báo cáo kim ngạch nhập khẩu của Nhật Bản đạt 8.320 tỷ yen (gần 73 tỷ USD), cao nhất kể từ khi nước này bắt đầu thống kê về hoạt động xuất nhập khẩu vào tháng 1/1979.

Mặc dù kim ngạch xuất khẩu cũng tăng 20,5% lên 7.370 tỷ yen nhưng Nhật Bản vẫn bị thâm hụt thương mại tới gần 955 tỷ yen. Đây là tháng thứ tư liên tiếp, Nhật Bản bị thâm hụt thương mại, trong khi cùng kỳ năm ngoái, Nhật Bản đạt thặng dư thương mại gần 326 tỷ yen.

[Nền kinh tế Nhật Bản sụt giảm mạnh hơn ước tính ban đầu]

Kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản tăng tháng thứ 9 liên tiếp chủ yếu nhờ nhu cầu sắt thép của Hàn Quốc và nhu cầu về thiết bị sản xuất vật liệu bán dẫn của Trung Quốc tăng. Bên cạnh đó, xuất khẩu ôtô cũng tăng lần đầu tiên trong vòng ba tháng cũng góp phần không nhỏ vào việc gia tăng của kim ngạch xuất khẩu.

Trong tháng 11, Nhật Bản đạt thặng dư thương mại 443,4 tỷ yen với Mỹ, giảm 23,9% cho dù xuất khẩu sang Mỹ tăng tới 10%. Nguyên nhân chủ yếu là do kim ngạch nhập khẩu của Nhật Bản từ Mỹ tăng tới 43%.

Trong khi đó, đối với Trung Quốc, Nhật Bản bị thâm hụt thương mại hơn 402 tỷ yen, tăng gần 73 tỷ yen so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do nhập khẩu tăng tới hơn 17%, trong khi xuất khẩu chỉ tăng 16%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục