Nhật Bản phát hiện ổ dịch COVID-19 mới trên du thuyền Costa Atlantica

Kết quả xét nghiệm 57 thủy thủ đoàn và nhân viên nhà bếp có tiếp xúc với thuyền viên trên tàu Costa Atlantica cho thấy có thêm 33 người đã dương tính với virus SARS-Cov-2.
Du thuyền Costa Atlantica đang neo đậu tải cảng Nagasaki. (Nguồn: Reuters)
Du thuyền Costa Atlantica đang neo đậu tải cảng Nagasaki. (Nguồn: Reuters)

Giới chức y tế tỉnh Nagasaki ngày 22/4 xác nhận có tổng cộng 34 trường hợp dương tính với virus SARS-Cov-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên du thuyền Costa Atlantica đang neo đậu tải cảng Nagasaki.

Theo Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihe Suga, giới chức y tế địa phương đã phát hiện một thuyền viên người nước ngoài trên du thuyền Costa Atlantica nhiễm COVID-19 hôm 20/4.

Kết quả xét nghiệm 57 thủy thủ đoàn và nhân viên nhà bếp có tiếp xúc với người này cho thấy có thêm 33 người đã dương tính với virus SARS-Cov-2.

[Nhật Bản tìm ra hướng chữa trị triệu chứng do SARS-CoV-2 gây ra]

Chính quyền Nagasaki đang tiến hành các biện pháp phòng ngừa ổ dịch này lây lan rộng hơn, đối với những trường hợp nhiễm thể nhẹ thì tiếp tục giám sát y tế trên tàu còn những trường hợp nhiễm thể nặng đã được đưa vào các cơ sở y tế trong tỉnh này.

Sau khi tiến hành xét nghiệm PCR với những trường hợp còn lại, những người âm tính sẽ được phép trở về nước.

Người phát ngôn Chính phủ Nhật Bản cho biết Bộ Y tế nước này đã cử nhóm chuyên gia tới hiện trường để phối hợp giải quyết vụ việc với chính quyền tỉnh Nagasaki không để dịch lây lan.

Chính quyền Nagasaki cũng có kế hoạch yêu cầu sự hỗ trợ từ Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản nhằm đối phó với tình huống khó khăn này.

Du thuyền Costa Atlantica có trọng tải 86.000 tấn, mang quốc tịch Italy và có tổng cộng 623 thành viên thủy thủ đoàn cùng nhân viên phục vụ.

Tuy nhiên, rất may do tàu vừa vừa trải qua giai đoạn bảo dưỡng nên không có du khách nào trên tàu.

Chính phủ Italy cũng đã có đề xuất phối hợp với Nhật Bản để giải quyết vụ việc này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục