Nhật Bản tử hình đối tượng thảm sát ở Akihabara năm 2008

Đối tượng tên Tomohiro Kato đã lái 1 chiếc xe tải tới quận trung tâm Akihabara, 1 khu vực thương mại sầm uất ở thủ đô Tokyo, sau đó điên cuồng đâm chém khiến 7 người thiệt mạng và 10 người bị thương.
Nhật Bản tử hình đối tượng thảm sát ở Akihabara năm 2008 ảnh 1Hiện trường vụ thảm sát. (Nguồn: wikipedia)

Theo Reuters, Đài NHK dẫn các nguồn tin chính phủ ngày 26/7 đưa tin nước này đã thi hành án tử hình đối với người đàn ông gây ra vụ thảm sát ở quận Akihabara năm 2008.

Đối tượng tên Tomohiro Kato đã lái 1 chiếc xe tải tới quận trung tâm Akihabara, 1 khu vực thương mại sầm uất ở thủ đô Tokyo, sau đó điên cuồng đâm chém khiến 7 người thiệt mạng và 10 người bị thương.

[Nhật Bản tuyên án tử hình Kẻ giết người trên Twitter]

Quận trung tâm Akihabara là một khu vực thương mại nhộn nhịp ở Tokyo. 

Đây là địa chỉ rất quen thuộc đối với giới trẻ và du khách và là nơi chuyên buôn bán các loại đồ điện tử, truyện tranh, trò chơi điện tử và các kiểu thời trang đặc biệt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục