Nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, các tỉnh Đồng Nai, Thanh Hóa, Bắc Ninh tổ chức triển lãm ảnh, gặp mặt và tặng quà các cựu chiến binh
Nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ ảnh 1Ảnh tư liệu. (Nguồn: TTXVN)

Nhân kỷ niệm 39 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4, Quốc tế Lao động 1/5, 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5 và 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 29/4, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đồng Nai đã khai mạc triển lãm ảnh chuyên đề “Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cuộc đời và sự nghiệp” tại Bảo tàng Đồng Nai.

Mở cửa đến ngày 30/7, triển lãm trưng bày 160 bức ảnh tư liệu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, được sắp xếp theo từng chủ đề như giới thiệu về gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp; cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Đại tướng; Đại tướng Võ Nguyên Giáp với người dân và bạn bè quốc tế; Đại tướng với cuộc sống thường ngày.

Ngoài ra, triển lãm còn trưng bày gần 100 đầu sách do Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết; sách do các tác giả trong và ngoài nước viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp; sách về chiến thắng Điện Biên Phủ.

Triển lãm là dịp để tưởng nhớ, tôn vinh, tri ân những công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Cùng ngày, tại Thanh Hóa, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa tổ chức gặp mặt 120 cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tiêu biểu nhân kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng của lực lượng bộ đội, thanh niên xung phong trong thời kỳ gian khó chiến đấu giành độc lập tự do cho dân tộc cũng như công cuộc xây dựng đất nước sau này.

Những thước phim tài liệu, các hồi ức, cảm nghĩ của những người đã trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ tại buổi gặp mặt đã phần nào khắc họa những tháng năm gian khổ, những chiến công hào hùng của quân và dân cả nước nói chung cũng như tỉnh Thanh Hóa nói riêng.

Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, Thanh Hóa đã huy động gần 57.000 thanh niên nhập ngũ, hơn 18.900 thanh niên xung phong và hơn 34 triệu ngày công của lực lượng dân công hỏa tuyến; cung cấp hàng vạn tấn gạo, hàng nghìn tấn thực phẩm, vũ khí, thuốc men... đáp ứng nhu cầu của chiến trường.

Riêng trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, Thanh Hóa có gần 29.000 thanh niên nhập ngũ, huy động 12 vạn dân công. Tấm gương lấy thân mình chèn pháo của Anh hùng liệt sỹ Tô Vĩnh Diện, người con của quê hương Thanh Hóa và những tấm gương hy sinh anh dũng khác là những minh chứng hùng hồn, ghi nhận những hy sinh, đóng góp to lớn của nhân dân Thanh Hóa trong cuộc kháng chiến chống thực dân xâm lược.

Cũng nhân dịp này, tỉnh Bắc Ninh tổ chức tặng quà, gặp mặt cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tiêu biểu trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Tại buổi gặp mặt, các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc, chia sẻ những kỷ niệm khó quên khi tham gia chiến dịch đã làm nên một Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.

Phát biểu trong buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh Trần Văn Túy nhấn mạnh chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ có sự đóng góp to lớn của quân và dân Bắc Ninh; đồng thời biểu dương, bày tỏ lòng tự hào với công lao to lớn, tinh thần quả cảm, anh dũng quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh của những chiến sĩ Điện Biên năm xưa.

Trong dịp này, tỉnh Bắc Ninh dành hơn 4 tỷ đồng tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách (bao gồm cả cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong) tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ và kháng chiến chống thực dân Pháp./.

Tin cùng chuyên mục