Nhiều hoạt động mừng Tết cổ truyền sẽ diễn ra tại Phố cổ Hà Nội

Đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng các đơn vị, cá nhân tổ chức chương trình hoạt động văn hóa với chủ đề “Tết Việt-Tết Phố."
Đoàn rước lễ sẽ mặc trang phục truyền thống để tôn vinh những giá trị cổ truyền. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Đoàn rước lễ sẽ mặc trang phục truyền thống để tôn vinh những giá trị cổ truyền. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tết Nguyên đán là thời khắc quan trọng nhất trong năm, là khi mỗi gia đình người Việt có thời gian trở về quây quần bên nhau và chuẩn bị đón mừng năm mới.

Vì vậy, một loạt các hoạt động văn hóa mừng Tết nguyên đán sẽ diễn ra tại các điểm di tích như: Đình Kim Ngân (42-44 Hàng Bạc), Ngôi nhà Di sản (87 Mã Mây), đình Đồng Lạc (38 Hàng Đào), đền Quan Đế (28 Hàng Buồm), Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội (50 Đào Duy Từ), và phố bích họa Phùng Hưng.

Nhiều hoạt động mừng Tết cổ truyền sẽ diễn ra tại Phố cổ Hà Nội ảnh 1Hoạt động rước lễ sẽ được tái hiện trong khuôn khổ lễ hội "Tết Việt-Tết Phố." (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bà Trần Thị Thúy Lan, Phó Trưởng Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội, cho biết thông qua hoạt động này, Ban tổ chức mong muốn giới trẻ sẽ quan tâm nhiều hơn đến những giá trị văn hóa truyền thống của cha ông, đặc biệt là nâng cao ý thức của cộng đồng về một lễ hội lành mạnh, tiết kiệm, giàu bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc. Đây đồng thời là cơ hội tốt để quảng bá lịch sử văn hóa, du lịch của địa phương tới du khách trong nước và quốc tế.

Từ năm 2019, thành phố Hà Nội vinh dự là một trong các thành phố chính thức gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực thiết kế sáng tạo. Tổ chức UNESCO đánh giá cao các hoạt động văn hóa do chính cộng đồng tổ chức.

[Phố cổ Hà Nội chính thức mở rộng không gian đi bộ phía Nam]

“Vì lẽ đó, chương trình ‘Tết Việt-Tết Phố 2021’ phần lớn sẽ do cộng đồng thực hiện, nhằm nâng cao ý thức cộng đồng vào công tác bảo tồn, quảng bá và phát huy các giá trị di sản. Đây là chương trình kết nối quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống Tết của ba miền với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật của Bạc Liêu, Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa, Phú Thọ, Hải Phòng…,” bà Trần Thị Thúy Lan cho biết.

Hoạt động “Tết Việt-Tết Phố” sẽ diễn ra từ ngày 29/01 đến ngày 28/02 với nhiều hoạt động phong phú như: Giới thiệu không gian sinh hoạt Tết truyền thống; tổ chức các nghi lễ tế thành hoàng làng, tế tổ nghề, rước lễ truyền thống; diểu diễn âm nhạc truyền thống; triển khai các trò chơi dân gian bằng công nghệ thực tế ảo; trải nghiệm vẽ tranh Đông Hồ dành cho thiếu nhi; tổ chức tọa đàm về áo dài ngũ thân truyền thống, những vấn đề về phong tục, tập quán, lễ hội, âm nhạc dân gian liên quan tới cổ phục; sắp đặt không gian triển lãm, trưng bày một số hiện vật giới thiệu con giáp của năm Tân Sửu trong văn hóa Việt…

Chương trình khai mạc sẽ được diễn ra vào 9h ngày 06/02 (tức 25 tháng Chạp) tại Đình Kim Ngân với sự tham dự của các ban, ngành trung ương, thành phố cùng các đại sứ, cán bộ ngoại giao các nước tại Hà Nội.

Điểm nhấn của chương trình khai mạc sẽ là màn phỏng dựng Lễ cáo yết Thành hoàng, gồm thao tác sắp mâm lễ bao gồm các đặc sản của Hà Nội và nghi lễ dâng cúng tại đình. Đoàn rước mặc trang phục truyền thống, di chuyển từ Ngôi nhà Di sản sang đình Kim Ngân.

Nhiều hoạt động mừng Tết cổ truyền sẽ diễn ra tại Phố cổ Hà Nội ảnh 2Không gian nhà Việt cổ truyền được phục dựng tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Các hoạt động diễn xướng dân gian ba miền gồm hát múa cửa Đình (Hải Phòng), hát Xoan (Phú Thọ), múa Bồng (Triều Khúc, Hà Nội), ca Huế (Thừa Thiên Huế), đờn ca tài tử (Bạc Liêu), múa sạp (Thanh Hóa) sẽ diễn ra trước cửa đình Kim Ngân và trên dọc đoạn phố Hàng Bạc trong tối khai mạc.

Đáng chú ý, từ ngày 29/01 đến 10/02, Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội tổ chức trang trí, chiếu sáng không gian phố bích họa Phùng Hưng và chợ hoa Tết phố Hàng Lược. Tại đây sẽ diễn ra các hoạt động giới thiệu, trình diễn một số nghề thủ công phục vụ Tết như: Tranh dân gian Đông Hồ, tranh Hàng Trống, tranh Kim Hoàng, thư pháp, mây tre đan, sơn mài, lụa, gốm sứ, nghề làm hương, gỗ mỹ nghệ, giới thiệu nông sản của một số tỉnh thành và tổ chức diễn xướng dân gian./.

Giới thiệu chương trình "Tết Việt-Tết Phố 2021":

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.