Nhiều nước ủng hộ Công ước Minamata về Thủy ngân

Singapore và Indonesia đã trở thành những quốc gia đầu tiên ký Công ước Minamata về Thủy ngân nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Singapore và Indonesia đã trở thành những quốc gia đầu tiên ký Công ước Minamatavề Thủy ngân, tham gia nỗ lực toàn cầu nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường và táchại của thủy ngân đối với sức khỏe con người.

Công ước trên được thông qua ngày 10/10 tại hội nghị do Chương trình Môi trườngLiên hợp quốc (UNEP) tổ chức tại thành phố Kumamoto, miền Tây Nam Nhật Bản, từngày 7-11/10.

Hơn 1.000 đại biểu là quan chức cấp cao của chính phủ đến từ 140 quốc gia vàvùng lãnh thổ trên thế giới đã tham dự hội nghị.

Bộ trưởng Môi trường Indonesia Balthazar Kambuaya dự hội nghị trên đã ký Côngước Minamata về Thủy ngân. Trong một tuyên bố, ông Kambuaya cho biết việc kýCông ước trên thể hiện trách nhiệm và cam kết của Chính phủ Indonesia đối vớiviệc bảo vệ sức khỏe của người dân, trong bối cảnh nước này đang đối mặt vớitình trạng bùng nổ các điểm khai thác vàng có sử dụng lượng lớn thủy ngân.

Ông Kambuaya nhấn mạnh đã đến lúc các quốc gia trong đó có Indonesia phải quantâm hơn đến tình trạng sử dụng bừa bãi loại kim loại có độc tố cao này.

Bộ trưởng Môi trường và Nguồn nước Singapore Vivian Balakrishnan cũng đã khẳngđịnh sự ủng hộ của Đảo quốc Sư tử này đối với công ước mới của Liên hợp quốc.

Ông Balakrishnan cho biết Singapore là một quốc đảo đông dân nên người dân nướcnày hết sức nhạy cảm với bất kỳ mối đe dọa nào đối với môi trường. Ông nêu rõĐảo quốc Sư tử đã có quy định cấm nhập khẩu các loại nhiệt kế và pin sử dụngthủy ngân, đồng thời cũng đã áp dụng các biện pháp quản lý việc nhập khẩu, sửdụng và lưu kho thủy ngân.

Công ước Minamata là công ước mang tính ràng buộc pháp lý đầu tiên trên thế giớiquy định việc sử dụng và buôn bán thủy ngân. Công ước được đặt theo tên thànhphố Minamata của Nhật Bản. Tại đây đã xảy ra thảm họa ô nhiễm vào giữa thế kỷ20, với hàng chục nghìn người nhiễm độc thủy ngân do một nhà máy hóa chất thảira.

Công ước cấm việc phát triển các mỏ khai thác thủy ngân mới, gia tăng kiểm soátcũng như hạn chế việc sử dụng thủy ngân trong nhiều sản phẩm và nhiều ngành côngnghiệp, từ sản xuất thiết bị y tế hay bóng đèn tiết kiệm điện năng sử dụng trongngành khai mỏ. Công ước cũng quy định hạn chế xuất nhập khẩu thủy ngân, yêu cầulưu trữ và xử lý an toàn chất thải chứa thủy ngân.

Công ước Minamata về Thủy ngân sẽ có hiệu lực trong vòng 90 ngày sau khi có ítnhất 50 quốc gia và vùng lãnh thổ phê chuẩn. UNEP dự kiến sẽ phải mất 3 hoặc 4năm để hoàn tất tiến trình này và công ước có thể có hiệu lực sớm nhất vào năm2016./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục