Nhiều sản phẩm xanh trưng bày tại hội chợ sinh thái Hong Kong

Một số công ty trưng bày các sản phẩm năng lượng sạch và năng lượng tái tạo như hydro, sản phẩm dây kéo thân thiện với môi trường, hệ thống tái chế hàng dệt may...
Nhiều sản phẩm xanh trưng bày tại hội chợ sinh thái Hong Kong ảnh 1Xe ôtô điện trưng bày tại Hội chợ quốc tế về sản phẩm sinh thái. (Ảnh: Mạc Luyện/TTXVN)

Từ ngày 14-17/12, Hội chợ quốc tế về sản phẩm sinh thái lần thứ 17 diễn ra tại Trung tâm hội nghị và triển lãm Hong Kong (Trung Quốc).

Hội chợ năm nay có chủ đề “Đổi mới công nghệ xanh, phấn đấu trung hòa carbon.”

Hội chợ thu hút hơn 240 nhà tham gia triển lãm đến từ 9 quốc gia và khu vực như Trung Quốc đại lục, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc), Pháp, Đức, Thụy Điển, Canada và Nhật Bản, được tổ chức kết hợp theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Hội chợ năm nay tập trung vào các chủ đề như trung hòa carbon, năng lượng mới, tài chính xanh và bền vững, thị trường carbon, giao thông xanh…, trưng bày các sản phẩm, thiết bị, công nghệ và giải pháp xanh mới nhất, đồng thời tạo ra các cơ hội kinh doanh xanh trung hòa carbon, tiến tới thúc đẩy phát triển bền vững toàn cầu.

Hội chợ còn tổ chức một số diễn đàn để thảo luận về các xu hướng mới trong bảo vệ môi trường.

[Các hãng hàng không đổ xô đặt hàng nhiên liệu xanh]

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong, ông Ryokichi Asai - đại diện của Công ty Mitsui O.S.K Lines tại Hong Kong, cho biết năm nay công ty mang đến hội chợ nhiều sản phẩm thân thiện với môi trường, ví dụ như thuyền buồm chạy bằng năng lượng gió.

Công ty đã sử dụng nhựa gia cố bằng sợi thủy tinh trong cánh buồm để làm cho nhẹ, cảm biến trong cánh buồm phát hiện sức gió và hướng gió, làm cho cánh buồm tự động xoay, mở rộng và co lại để đáp ứng và cho phép con tàu tận dụng tối đa sức mạnh của gió. Đây là những con tàu rất hiện đại, có thể chở các vật nặng như container.

Một số công ty trưng bày các sản phẩm năng lượng sạch và năng lượng tái tạo như hydro, sản phẩm dây kéo thân thiện với môi trường làm bằng vật liệu thực vật hoặc nhựa nhiệt dẻo Polyetylen Terephthalic (PET), công nghệ đổi mới sử dụng carbon dioxide tái chế để sản xuất bê tông cốt thép, hệ thống tái chế hàng dệt may giúp chuyển đổi phế liệu dệt may và phế liệu dệt may thành sợi tái chế chất lượng cao…

Trong Báo cáo chính sách điều hành của Trưởng Khu Hành chính đặc biệt Hong Kong Lý Gia Siêu công bố ngày 19/10 cũng đưa ra các biện pháp đẩy mạnh giao thông xanh, như chuyển đổi xe buýt chạy bằng nhiên liệu truyền thống sang sử dụng năng lượng tái tạo để giảm thiểu phát thải, hướng tới mục tiêu trung hòa carbon.

Từ năm 2023 Hong Kong sẽ thử đưa vào sử dụng thế hệ taxi điện mới, xe buýt hai tầng chạy bằng pin nhiên liệu hydro.

Theo một nhà tham gia triển lãm, lượng khách tham quan năm nay cao hơn nhiều so với năm 2021. 

Ông hy vọng rằng thông qua triển lãm này, nhiều người dân Hong Kong sẽ hiểu hơn tầm quan trọng của cuộc sống ít carbon và để nhiều người biết đến khái niệm cuộc sống xanh hơn.

Hong Kong là một trong những nơi đi đầu khu vực về phát triển và ứng dụng các công nghệ xanh, đặc biệt là trong việc xử lý rác thải sinh hoạt và giao thông.

Việc tổ chức các hội chợ như thế này là một hình thức để Hong Kong tuyên truyền phổ biến đến người dân nhằm nâng cao ý thức tiết kiệm năng lượng, hình thành và củng cố quan điểm sống xanh, sống sạch và thân thiện với môi trường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục