Nhóm P5+1 hối Iran chấp nhận đề xuất của IAEA

Nhóm P5+1 bày tỏ thất vọng vì Iran bác bỏ đề xuất IAEA về việc Tehran chuyển phần lớn urani làm giàu ở cấp độ thấp ra nước ngoài.
Kết thúc cuộc họp kín ngày 20/11 tại Brussels (Bỉ), Nhóm P5+1 đã ra tuyên bố bàytỏ thất vọng trước việc Iran bác bỏ đề xuất của Cơ quan năng lượng nguyên tửquốc tế (IAEA) về việc Tehran chuyển phần lớn urani làm giàu ở cấp độ thấp ranước ngoài để tiếp tục làm giàu thêm.

Tuyên bố nêu rõ: "Chúng tôi thất vọng về việc không đạt được tiến triển rõ rệtxung quanh vấn đề hạt nhân của Iran do Tehran phản ứng tiêu cực trước đề xuấtcủa IAEA", đồng thời kêu gọi Iran chấp nhận đề xuất trên và hối thúc Tehran camkết đối thoại, đàm phán nghiêm túc với nhóm P5+1.

Theo các nguồn tin, cuộc họp của Nhóm P5+1 không thảo luận các biện pháp trừngphạt mới cụ thể đối với Iran. Một quan chức tham gia đàm phán cho biết việc thựchiện các biện pháp trừng phạt là "vấn đề thời gian" và hiện chưa phải là thờiđiểm thích hợp.

Trong khi đó, tại Washington, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Roberasshing vẫnhy vọng Iran sẽ thay đổi quyết định và chấp nhận đề xuất của IAEA. Ông cho biếtvào thời điểm hiện tại, Nhóm P5+1 vẫn chưa "đóng cánh cửa đối thoại" và các bêndự kiến sẽ tiến hành một vòng đàm phán nữa để thảo luận các bước đi tiếp theonhằm thuyết phục Iran chấp thuận đề xuất trên. Tuy nhiên, thời gian cụ thể củavòng đàm phán mới chưa được ấn định.

Theo đề xuất của IAEA, Iran sẽ chuyển khoảng 75% số urani làm giàu ở mức độ thấpcủa nước này sang Nga và Pháp để tiếp tục xử lý thành nhiên liệu, sau đó đượcđưa trở lại Iran để phục vụ cho một lò phản ứng nghiên cứu y học ở Tehran.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran Manoucher Mottaki muốn xem xét một thỏa thuận hoánđổi nhiên liệu ở ngay trên lãnh thổ Iran./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người di cư vượt sông Rio Bravo ở biên giới Mỹ-Mexico. (Nguồn: THX/TTXVN)

Mỹ bắt hơn 21.400 người nhập cư trái phép năm 2025

Mỹ đã bắt giữ hoăc tạm giam hơn 21.400 người nhập cư trái phép vì các hành vi phạm pháp nghiêm trọng, trong một năm kể từ khi Tổng thống Donald Trump ký ban hành luật Laken Riley và đưa vào thực hiện.