'Những kẻ xấu xa' đứng đầu bảng xếp hạng các phim ăn khách nhất Bắc Mỹ

"The Bad Guys" (tạm dịch: Những kẻ xấu xa), do DreamWorks Animation sản xuất, thu về 24 triệu USD tại các phòng vé Bắc Mỹ trong tuần đầu công chiếu.
'Những kẻ xấu xa' đứng đầu bảng xếp hạng các phim ăn khách nhất Bắc Mỹ ảnh 1Một cảnh trong The Bad Guys.(Nguồn: boxofficemojo.com)

Ba bộ phim mới ra mắt đã giúp thúc đẩy doanh thu phòng vé Bắc Mỹ vào cuối tuần này, trong đó phim hoạt hình hài hành động "The Bad Guys" (tạm dịch: Những kẻ xấu xa) của Universal đứng đầu bảng xếp hạng các phim ăn khách nhất Bắc Mỹ với doanh thu ước tính 24 triệu USD.

Mặc dù mức doanh thu này vẫn còn cách xa khoản tiền đầu tư 70 triệu USD, song đây được xem là sự khởi đầu thuận lợi.

Bộ phim do DreamWorks Animation sản xuất, được xem là phiên bản hoạt hình chuyển thể từ bộ phim "Oceans 11" kể về băng nhóm trộm cắp.

Phim do Pierre Perifell làm đạo diễn từ kịch bản do Etan Cohen chấp bút, dựa trên loạt sách thiếu nhi cùng tên của tác giả Aaron Blabey.

Bên cạnh đó, Aaron cũng đóng vai trò là nhà sản xuất điều hành cùng Etan và Patrick Hughes.

[Phim nào được chiếu nhân dịp 30/4 và các ngày kỷ niệm trong tháng Năm?]

Phim có sự tham gia lồng tiếng của Sam Rockwell, Marc Maron, Anthony Ramos, Craig Robinson và Awkwafina; lần lượt trong vai đại ca Sói, anh Rắn, anh Cá Hổ, anh Cá Mập và cô Nhện.

Ngoài ra, Richard Ayoade, Zazie Beetz, Lilly Singh và Alex Borstein cũng tham gia lồng tiếng cho các nhân vật phụ.

"The Bad Guys" xoay quanh băng nhóm tội phạm do đại ca Sói dẫn đầu. Trong quá khứ, nhóm động vật này là những tên tội phạm khét tiếng, chuyên thực hiện những vụ trộm cắp trong thành phố.

Tuy nhiên, trong một lần thực hiện ý đồ xấu, nhóm bị cảnh sát bắt và phải thực hiện nhiệm vụ “không tưởng” để được trả tự do.

Thử thách lần này sẽ khác hoàn toàn các lần trước đây, đó chính là cải tà quy chính - trở thành những “công dân kiểu mẫu.”

Không chỉ mang lại tiếng cười, "The Bad Guys" mang đến cho khán giả nhí về bài học trở thành người tốt.

Không thành công như "The Bad Guys," hai bộ phim mới khác cũng ra mắt vào cuối tuần này là "The Northman" (tạm dịch: Chinh chiến phương Bắc) và "The Unbearable Weight of Massive Talent" (tạm dịch: Gánh nặng ngàn cân của tài tử kiệt xuất) chỉ đứng ở vị trí thứ 4 và thứ 5 trong bảng xếp hạng với doanh thu lần lượt là 12 triệu USD và 7,2 triệu USD.

"The Northman" là bộ phim sử thi kể về hoàng tử Amleth (do Alexander Skarsgård đóng lúc lớn) và hành trình trả thù đẫm máu.

Lúc nhỏ, Amleth chứng kiến người cha, vua Aurvandill (Ethan Hawke), bị sát hại và người mẹ là hoàng hậu Gudrún (Nicole Kidman thủ vai) bị bắt đi. Khi lớn lên, Amleth đã thực hiện việc trả thù cho cha và tìm mẹ về.

Trong khi đó, bộ phim "The Unbearable Weight of Massive Talent" đánh dấu sự tái xuất của nam diễn viên gạo cội Nicholas Cage khi ông trở lại trên màn ảnh lớn để vào vai chính mình.

Trong phim, Nicolas Cage thủ vai Nick Cage - một diễn viên lừng danh của Hollywood đang gặp khó khăn về tài chính.

Để có món thù lao 1 triệu USD, Nick Cage sẽ phải nhận một nhiệm vụ đơn giản - xuất hiện tại bữa tiệc sinh nhật của một tỷ phú là Javi Gutierrez (Pedro Pascal) tại Mallorca.

Hóa ra, Javi không chỉ là một ông trùm trồng ôliu giàu có mà còn là người hâm mộ cuồng nhiệt Nick Cage. Tay tỷ phú viết sẵn kịch bản phim cho thần tượng của mình đóng vai chính. Tình bạn của cả hai bắt đầu gặp thử thách khi CIA cho rằng Javi bắt cóc một đứa trẻ và thuyết phục Nick theo dõi hành tung của anh ta.

Vị trí thứ hai và thứ ba trong bảng xếp hạng thuộc về bộ phim hoạt hình "Sonic the Hedgehog 2" (Nhím Sonic 2) của hãng Paramount  với doanh thu 15,2 triệu USD và bom tấn  "Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore" (Sinh vật huyền bí: Những bí mật của Dumbledore) với 14 triệu USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục