Những mảnh ‘Ghép’ của Lê Thiết Cương và nhóm họa sỹ G39

Trong không gian của triển lãm “Ghép,” giới mộ điệu sẽ có những trải nghiệm thú vị - ngắm tranh, nghe nhạc và xem các họa sỹ trực tiếp vẽ tranh.
Những mảnh ‘Ghép’ của Lê Thiết Cương và nhóm họa sỹ G39 ảnh 1Triển lãm "Ghép" sẽ diễn ra vào ngày 11/11 tại Hà Nội, là sự kiện kỷ niệm 12 năm hoạt động của Gallery 39. (Ảnh: BTC)

Triển lãm “Ghép” sẽ mang đến cho giới mộ điệu những trải nghiệm thú vị. Ở đó, công chúng sẽ không chỉ được ngắm tranh mà còn được nghe nhạc và xem các họa sỹ trực tiếp vẽ tranh. Chương trình sẽ diễn ra vào tối 11/11 tại không gian Laca Art Café (số 24 Lý Quốc Sư, Hà Nội).

“Ghép” giới thiệu tới công chúng 20 bức tranh của các họa sỹ nhóm G39 (Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Minh, Nguyễn Hồng Phương, Phạm Trần Quân, Lê Thiết Cương…). Bên cạnh đó, các họa sỹ sẽ trực tiếp vẽ tranh trên nền nhạc của ban nhạc rock G39 và tổ chức bán đấu giá tại chỗ.

Triển lãm “Ghép” được tổ chức nhân kỷ niệm 12 năm hoạt động của Gallery 39 (2005-2017) tại địa chỉ số 39A Lý Quốc Sư, Hà Nội.

[Chất thị dân và nghệ sỹ ở Lê Thiết Cương qua “Thơ Gốm”]

Gallery 39 quy tụ khoảng 20 họa sỹ thuộc nhiều độ tuổi khác nhau: Trịnh Tú, Đỗ Dũng, Tào Linh, Lê Thiết Cương, Doãn Hoàng Lâm, Nguyễn Hồng Phương, Ngô Bình Nhi, Trần Gia Tùng, Đức Phạm…

Những mảnh ‘Ghép’ của Lê Thiết Cương và nhóm họa sỹ G39 ảnh 2Họa sỹ Lê Thiết Cương. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong suốt hành trình nghệ thuật kéo dài 12 năm của mình, Galley39 và nhóm họa sy G39 đã cùng thực hiện nhiều triển lãm gây được tiếng vang lớn, nổi bật là triển lãm “Bột màu báo cũ” (2015) nhằm tôn vinh một loại chất liệu cũ, gắn liền với những họa sỹ thuộc thế hệ 6X, 7X hay triển lãm “Khói trời mênh mông” (2016) nhân kỷ niệm 15 năm ngày mất của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn…

Những chương trình này đã đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng, ở phạm vi rộng hơn so với hoạt động riêng lẻ của từng nghệ sỹ.

Bên cạnh đó, trong thời gian qua, Gallery 39 cũng đã phối hợp với các đơn vị thực hiện nhiều dự án nghệ thuật phục vụ cộng đồng, hướng tới phát triển nghệ thuật bền vững ở Việt Nam.

Gallery 39 cũng trở thành điểm hẹn của nhiều văn nghệ sỹ và công chúng yêu nghệ thuật Thủ đô. Nhiều chương trình tọa đàm, ra mắt sách, giới thiệu tranh, ảnh được tổ chức liên tục, tạo điều kiện để những gương mặt trẻ có thiên hướng nghệ thuật “trình diện” trước công chúng.

Những mảnh ‘Ghép’ của Lê Thiết Cương và nhóm họa sỹ G39 ảnh 3"Chân dung người xa lạ" của họa sỹ Nguyễn Hồng Phương. (Ảnh: BTC)

Dự kiến, “Ghép” sẽ là sự kiện thường niên của Gallery 39./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.