Những người Việt Nam đầu tiên được tiêm vaccine ngừa COVID-19

Việt Nam đã bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm phòng COVID-19, sử dụng vaccine của hãng AstraZeneca với đối tượng tiêm chủng là các nhân viên y tế làm việc trên tuyến đầu chống dịch.

Từ ngày 8/3, Việt Nam đã chính thức triển khai chiến dịch tiêm chủng ngừa COVID-19, sử dụng vaccine của hãng AstraZeneca với đối tượng tiêm chủng là các nhân viên y tế làm việc trên tuyến đầu chống dịch.

Những người đầu tiên được tiêm chủng là các nhân viên y tế tại các bệnh viện lớn ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Hải Dương. Trong ngày đầu tiên, hoạt động tiêm chủng đều diễn ra an toàn và 100% số người được tiêm vaccine không ghi nhận phản ứng phụ.

Đến ngày 9/3, các địa phương nói trên tiếp tục mở rộng hoạt động tiêm chủng, trong khi Gia Lai cũng đã bắt đầu tiêm vaccine cho các nhân viên y tế trên tuyến đầu./.

(Vietnam+)