'Những trái tim Việt Nam': Đêm nhạc truyền cảm hứng đón chào năm mới

Chương trình có sự góp mặt của nhiều ca sỹ được mến mộ như: Hồ Ngọc Hà, Tóc Tiên, Tuấn Hưng, Lệ Quyên, Bích Phương, Erik, Trịnh Thăng Bình... hứa hẹn mang đến màn trình diễn bùng nổ.
'Những trái tim Việt Nam': Đêm nhạc truyền cảm hứng đón chào năm mới ảnh 1Bà Bùi Huệ, Phó Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam (thứ ba từ trái sang) tại cuộc họp báo công bố sự kiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Để chuẩn bị kết thúc năm 2022 đầy thử thách sau đại dịch COVID-19 và đón chào năm mới 2023, chương trình đại nhạc hội “Những trái tim Việt Nam” sẽ diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào lúc 19h ngày 10/12.

Chương trình có sự góp mặt của nhiều ca sỹ được mến mộ như: Hồ Ngọc Hà, Tóc Tiên, Tuấn Hưng, Lệ Quyên, Bích Phương, Erik, Trịnh Thăng Bình, Trọng Hiếu, Quang Hà, Nguyên Vũ, Liz Kim Cương, Võ Hạ Trâm…

Đại diện đơn vị tổ chức, bà Bùi Huệ, Phó Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam, Phó Trưởng Ban tổ chức cho hay đây sẽ là một đêm nhạc bùng nổ với những ca khúc sôi động và đầy cảm xúc. Dự kiến, đại nhạc hội sẽ có sự tham gia của 25.000 khán giả.

“Chúng tôi mong rằng sự kiện này sẽ mang đến khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong năm cho người dân Thủ đô và cả nước. Chúng ta hào hứng đón chào một năm mới đầy niềm vui, hạnh phúc, có thêm sinh khí sau một năm lao động và học tập vất vả, vượt qua những thách thức do đại dịch mang lại,” bà Bùi Huệ phát biểu.

[Ấp ủ nhiều hy vọng trong năm mới, nghệ sỹ Việt hân hoan đón Tết]

Bà Huệ nói thêm rằng chương trình được đầu tư bài bản, đảm bảo an ninh, trật tự, rút kinh nghiệm từ những sự cố đáng tiếc xảy ra tại các địa điểm đông người trong thời gian gần đây.

“Ngoài việc gắn kết mọi người bằng âm nhạc, đại nhạc hội sẽ thắp lên ngọn lửa yêu thương thông qua những phần quà để giúp đỡ những em bé bị mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình khó khăn,” bà Bùi Huệ cho hay.

Chương trình có thời lượng 180 phút, chia làm 3 phân đoạn.

Phần 1 mang tên “Trái tim Lạc Hồng” khẳng định truyền thống nhân văn, yêu nước thương nòi của dân tộc Việt Nam. Đó là nguồn sức mạnh trong toàn dân, trên dưới đồng lòng dựng nước, giữ nước, đập tan quân xâm lược.

Phần 2 - “Những trái tim yêu tự do” gồm các bài hát ngợi ca tinh thần dân tộc qua hai cuộc kháng chiến vĩ đại, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phần 3 - “Chung một nhịp đập” dựng lên hình ảnh đất nước trong thời đại mới, khi những người trẻ vinh dự tiếp nối truyền thống của thế hệ cha anh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, bằng sức trẻ và lòng yêu nước, họ đã ghi dấu những thành tích đáng tự hào, những câu chuyện tràn đầy cảm hứng để nêu cao tinh thần và sức mạnh của dân tộc.

Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, nghệ sỹ ưu tú Trần Ly Ly là cố vấn nghệ thuật của chương trình. Êkip thực hiện gồm có giám đốc âm nhạc Sỹ Luân, tổng đạo diễn Phan Lạc Long, nhà sản xuất Hồ Viết Cường.

Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam với mong muốn thông điệp và nội dung của đại nhạc hội sẽ đi xa hơn, đến với khán thính giả cả nước và ở nước ngoài./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục