Nhạc hội là sự kiện âm nhạc đặc biệt với chủ đề xuyên suốt là ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân, công an nhân dân Việt Nam và các nước ASEAN+2022.
Đoàn nhạc của Quân đội Nhân dân Việt Nam trình diễn cuối cùng cũng để kết thúc chương trình nghệ thuật đặc sắc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Sáng 9/7, Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022 - sự kiện văn hóa nổi bật do Bộ Công an tổ chức nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân (20/7/1962-20/7/2022) chính thức diễn ra tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tham dự.
Cùng dự có đại diện đại sứ quán các nước Brunei Darussalam, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản và các tướng lĩnh, sỹ quan, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an cùng đông đảo cán bộ, chiến sỹ, nhân dân và du khách đến Thủ đô Hà Nội.
Phát biểu khai mạc, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022 là sự kiện âm nhạc đặc biệt với chủ đề xuyên suốt là ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân, công an nhân dân Việt Nam và các nước ASEAN+2022.
Nhạc hội cũng đồng thời là chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc, thể hiện tài năng, tình yêu nghệ thuật, đam mê âm nhạc của đoàn nhạc cảnh sát các quốc gia.
Nhạc hội góp phần nâng cao văn hóa, nghệ thuật và sự hiểu biết lẫn nhau về bản sắc văn hóa dân tộc, đất nước, con người, quá trình trưởng thành, lớn mạnh của lực lượng cảnh sát Việt Nam và cảnh sát các nước.
Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc cũng bày tỏ mong muốn, các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân Việt Nam nói chung, nhạc hội nói riêng là dịp để giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, mến khách với bạn bè quốc tế; tăng cường quan hệ hợp tác giữa cảnh sát Việt Nam với cảnh sát các nước, khẳng định đất nước Việt Nam, Thủ đô Hà Nội tươi đẹp và cảnh sát Việt Nam sẵn sàng là bạn, đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
Chương trình Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022 bao gồm 2 phần chính.
Phần 1 là Chương trình biễu diễn, diễu hành với các màn biểu diễn trống hội, chào mừng; đoàn Nhạc kèn Cảnh sát Việt Nam và các đoàn bạn lần lượt biểu diễn và diễu hành xung quanh Bờ Hồ.
Trong chương trình, các nghệ sỹ-chiến sỹ của 8 đoàn nhạc đã biểu diễn gần 100 tiết mục đặc sắc ca ngợi quê hương, đất nước, truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân, công an nhân dân Việt Nam và các nước khác trên thế giới.
Phần 2 là chương trình là biểu diễn hòa nhạc ngoài trời được tổ chức tại trước tượng đài vua Lý Thái Tổ, Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, vào 20 giờ ngày 10/7.
Trước chương trình chính thức, các chiến sỹ công an nhân dân đã tạo ấn tượng đặc biệt với các đại biểu, nhân dân và du khách khi biểu diễn diễu hành kỵ binh quanh Bờ Hồ và màn biểu diễn trống hội sôi động của 300 học viên Học viện Cảnh sát nhân dân./.
Sáng 9/7 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã khai mạc những hoạt động thuộc chương trình Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Chương trình nằm trong chuỗi kỷ niệm hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2022). (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Đây cũng là lần đầu tiên, đoàn cảnh sát kỵ binh có vũ trang diễu hành quanh phố đi bộ hồ Gươm (Hà Nội). (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Theo kết hoạch, lễ diễu hành đã diễn ra quanh hồ Hoàn Kiếm với sự tham gia của 8 đoàn nhạc, trong đó có 6 đoàn nhạc quốc tế với 200 nhạc công, nghệ sĩ đến từ các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Philippines, Lào, Myanmar, Brunei. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Đây là lần đầu tiên công chúng tại Thủ đô có dịp chứng kiến hàng trăm nghệ sĩ – chiến sĩ nhiều quốc gia cùng biểu diễn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Đoàn nhạc công của lực lượng công an nhân dân Việt Nam trình diễn những giai điệu truyền thống vừa hào hùng xen lẫn không khí vui tươi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Việc chọn biểu diễn diễu hành trên phố đi bộ và hòa nhạc ngoài trời ở trước tượng đài Lý Thái Tổ cho thấy sự tính toán, chuẩn bị rất chu đáo của ban tổ chức. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Địa điểm biểu diễn vừa ý nghĩa lịch sử, văn hóa, vừa rất đắc địa để hòa tấu nhạc kèn, đặc biệt là cho những dàn nhạc kèn lớn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Khán giả đến với Nhạc hội không chỉ được thưởng thức các tác phẩm âm nhạc của Việt Nam mà còn có các tác phẩm của nhiều nước khác do các nghệ sĩ – cảnh sát của nhiều quốc gia biểu diễn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Ngay các tác phẩm âm nhạc Việt Nam quen thuộc cũng sẽ mới lạ hơn khi được chuyển soạn cho dàn nhạc kèn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Đây là một trong những sự kiện được mong đợi nhất trong năm của công chúng Thủ đô. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Đoàn cảnh sát Lào diễu hành trên phố đi bộ Hồ Gươm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Nhạc hội diễn ra trong 2 ngày (9-10/7) tại khu vực phố đi bộ bên hồ Hoàn Kiếm với sự tham gia của 7 Đoàn nhạc Cảnh sát gồm: Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc, Brunei, Lào, Philippines, Myanmar và 1 Đoàn nhạc của Quân đội Nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Phần trình diễn đặc sắc của đoàn nhạc Cảnh sát Hoàng gia Brunei. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Dự kiến, các đoàn sẽ diễu hành trên phố đi bộ xung quanh Hồ Hoàn Kiếm, có dừng lại biểu diễn tại 4 địa điểm, tượng đài vua Lý Thái Tổ, tượng đài cảm tử, đài phun nước ngã ba phố Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ, ngã tư Hàng Khay, Hàng Bài, Đinh Tiên Hoàng, Tràng Tiền. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Đoàn nhạc Cảnh sát Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa với trang phục trắng truyền thống. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Đoàn nhạc của Cảnh sát Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trình diễn trên phố Đinh Tiên Hoàng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Đoàn nhạc của Cảnh sát Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trình diễn trên phố Đinh Tiên Hoàng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Đoàn nhạc của Cảnh sát Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trình diễn trên phố Đinh Tiên Hoàng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Đoàn nhạc của Cảnh sát Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trình diễn trên phố Đinh Tiên Hoàng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Phần trình diễn của lực lượng cảnh sát Nhật Bản. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Đây là một trong những phần trình diễn đặc sắc khiến người dân Thủ đô hưởng ứng nhiệt liệt. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Sự kiện này không chỉ có ý nghĩa riêng với lực lượng công an nhân dân mà còn là sự kiện lớn của công chúng Thủ đô, hấp dẫn người dân và du khách, bạn bè quốc tế. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Thông qua các chương trình biểu diễn nghệ thuật, Nhạc hội sẽ góp phần lan tỏa và làm đẹp hơn hình ảnh đất nước con người Việt Nam tươi đẹp mến khách trong mắt bạn bè quốc tế. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Rất đông người dân Thủ đô đã đến cổ vũ cho chương trình nghệ thuật đặc sắc này. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Phần trình diễn với những vũ điệu truyền thống của lực lượng cảnh sát đến từ Myanmar. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Đội kèn cảnh sát các nước sẽ trình diễn lần lượt phối hợp với nhau để phục vụ công chúng trong hai ngày. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Những tiết mục biểu diễn cũng để thể hiện tinh thần đoàn kết, hợp tác, giao lưu giữa cảnh sát Việt Nam, lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam với nhân dân, cảnh sát các nước khu vực ASEAN+.(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Đội kèn đến từ lực lượng cảnh sát Philippines. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Đội kèn đến từ lực lượng cảnh sát Philippines. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Đội kèn đến từ lực lượng cảnh sát Philippines. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Việt Nam có 2 đoàn nhạc với 238 nhạc công, nghệ sĩ, trong đó đoàn nhạc Bộ Công an có 127 người. Đoàn nhạc của Bộ Quốc phòng có 110 người…(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Đoàn nhạc của Quân đội Nhân dân Việt Nam trình diễn cuối cùng cũng để kết thúc chương trình nghệ thuật đặc sắc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Dàn nhạc kèn có ưu điểm là có thể biểu diễn ở nhiều nơi, cả ở trong rạp hát và ngoài trời, đi diễu hành, có thể chia thành các tốp nhỏ đi biểu diễn một cách cơ động. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Chương trình biểu diễn đặc sắc của các Đoàn nhạc sđã mang đến một Nhạc hội đa sắc màu với các màn biểu diễn chuyên nghiệp, hấp dẫn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Chương trình biểu diễn đặc sắc của các Đoàn nhạc sđã mang đến một Nhạc hội đa sắc màu với các màn biểu diễn chuyên nghiệp, hấp dẫn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
"Vũ khúc ánh sáng - Countdown 2021" là Đại nhạc hội mừng Năm mới với sự tham gia của các nghệ sỹ nổi tiếng, những nhân vật ưu tú trong nhiều lĩnh vực, truyền cảm hứng tới hàng triệu người Việt Nam.
Chương trình “Ánh đạo trong dòng sử Việt” gồm nhiều ca khúc được dàn dựng công phu, giàu tính nghệ thuật với nội dung truyền tải tinh thần ca ngợi quê hương đất nước, đạo pháp và tình người.
Từ 25/6-15/8, thành phố Đà Nẵng sẽ sôi động trở lại với hàng loạt sự kiện, lễ hội văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn, quy mô lớn, đặc biệt là chuỗi sự kiện “Sống như ánh Mặt Trời-Take me to the Sun.”
Nhạc hội diễn ra 2 ngày (9-10/7) tại khu vực phố đi bộ bên Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, với sự tham gia của 7 Đoàn nhạc Cảnh sát gồm: Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc, Brunei, Lào, Philippines, Myanmar....
Việc các thí sinh bỏ cuộc đã phủ bóng đen lên tương lai của một lễ hội văn hóa vốn được cho là đậm chất cạnh tranh thân thiện, giáng đòn mạnh vào người hâm mộ, các đài truyền hình và nguồn tài chính.
Ngày 8/12, ấn phẩm âm nhạc thương mại Pollstar đã đưa ra bảng xếp hạng “ 25 nghệ sỹ lưu diễn được yêu thích nhất của thiên niên kỷ" dựa trên số lượng vé bán ra từ ngày 1/1/2001 đến cuối năm 2025.
Với phần thể hiện hai ca khúc “Sông Đắkrông mùa Xuân về” và “Người Hà Nội,” thí sinh Đào Lê Phương Chi - học trò của ca sỹ Phương Nga đã trở thành Quán quân cuộc thi.
Đồng bào Ê Đê đã tạo ra những nhạc cụ độc đáo từ tre như Đinh năm, Đĭng Tăk Ta, Ky pah và các loại sáo, khèn như Đĭng Tŭt, Đĭng Buôt, là "tiếng lòng" kết nối tâm linh nhằm phục vụ đời sống tinh thần.
Phó Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế Trần Nhất Hoàng, Đại sứ Mexico tại Việt Nam và các ca sỹ trẻ như Bùi Công Nam, Lâm Bảo Ngọc, Hà Myo truyền thông điệp hạnh phúc qua âm nhạc và niềm tự hào.
Đêm nghệ thuật kỷ niệm 103 năm ngày sinh cố nhạc sỹ Đỗ Nhuận đã đưa khán giả trở lại những giai điệu hào hùng, trữ tình, khắc họa di sản lớn lao mà nhạc sỹ để lại cho nền âm nhạc Việt Nam.
Ngày 5/12, ít nhất 4 đài truyền hình công cộng tại các nước châu Âu tuyên bố không tham gia Eurovision Song Contest 2026 sau khi Liên minh Phát thanh châu Âu (EBU) cho phép Israel cử đại diện góp mặt.
Tối 3/12, nhạc sĩ Dương Khắc Linh thông báo hủy live show Linh cảm dự kiến diễn ra ngày 14/12. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh quê nhà Đắk Lắk đang hứng chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Dành cả cuộc đời để truyền dạy cho thế hệ trẻ, sưu tầm từng bản nhạc, từng nhạc cụ truyền thống của dân tộc, ông Kray Sức vẫn miệt mài như một người “giữ lửa” giữa đại ngàn.
Là một phần của chuỗi hoạt động kỷ niệm kéo dài trong một năm nay, MV mang đến góc nhìn mới mẻ, tập trung vào giới trẻ, về một cột mốc ngoại giao đã định hình tiến trình của cả hai quốc gia.
Các nghệ sỹ hai nước Lào-Việt Nam mang đến những tiết mục tôn vinh tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào.
Với sự đồng lòng từ nghệ nhân cơ sở đến các cấp quản lý, di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại dân ca ví, giặm sẽ tiếp tục được vun đắp, trở thành nét hồn cốt không thể thiếu của văn hóa xứ Nghệ.
Liên hoan lần này là bức tranh đa sắc màu của âm thanh, nơi truyền thống âm nhạc lâu đời của phương Đông gặp gỡ tư duy âm nhạc hiện đại của phương Tây, tạo nên ngôn ngữ chung mới mẻ và đầy cảm xúc.
Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam đã nắm bắt thời cơ, tận dụng nguồn lực tìm cho mình hướng đi riêng và có những giải pháp nhằm tối ưu hóa nguồn thu trong quá trình chuyển đổi số.
Bằng tình yêu tuy muộn màng nhưng mãnh liệt của người đàn bà đã trải đủ những cung bậc cảm xúc của cuộc đời, Thái Thùy Linh hát Bolero trong sự lãng mạn, bay bổng, sang trọng của Jazz.
Các thí sinh trong nước và quốc tế đã được thưởng thức nhiều loại hình âm nhạc truyền thống, tìm hiểu về văn hoá, kiến trúc, âm nhạc, ẩm thực Hà Nội trong không gian tàu hoả.
Đoàn Văn công Quân khu 1 đã mang đến cho khán giả Lào một đêm biểu diễn đặc sắc, nhắc nhớ và tôn vinh tình đoàn kết keo sơn Việt Nam-Lào, nhân kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào.
“Rock-Tinh thần đá” không chỉ là một đêm nhạc, mà là một sản phẩm văn hoá du lịch, một hành trình kết nối, một câu chuyện về vẻ đẹp thiên nhiên và con người vùng cao được khắc hoạ bằng âm nhạc.
Hòa nhạc Vienna 2025 tại Nhà hát Hồ Gươm sẽ mang đến trải nghiệm âm nhạc cổ điển đặc sắc với sự trở lại của dàn nhạc thính phòng Vienna và các nghệ sĩ quốc tế.
Theo Ban Tổ chức điểm đặc biệt của Festival năm nay là có sự xuất hiện của nhiều tác phẩm viết về Việt Nam của các nhạc sỹ quốc tế, chẳng hạn như "Giấc mơ Việt Nam" của nhạc sỹ người Nga.
Phiên bản tiếng Việt do Thống đốc Kuroiwa thể hiện mang ý nghĩa biểu tượng, cho thấy sự giao thoa văn hóa giữa hai quốc gia thông qua một sản phẩm nghệ thuật chỉn chu và đầy cảm xúc.
Dự án nhạc vũ kịch “Công nữ Anio” vừa được giới thiệu tại Hà Nội, tái hiện câu chuyện tình 400 năm trước giữa công chúa Ngọc Hoa và thương nhân Sotaro, mở thêm cầu nối văn hóa Việt Nam-Nhật Bản.
Cuộc thi mở rộng cho các nhạc sỹ chuyên nghiệp và không chuyên là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đang sống tại Việt Nam; các tổ chức, cá nhân, công chúng yêu nhạc.
SOOBIN đã có một hành trình nghệ thuật rực rỡ khi từ một chàng trai trẻ đam mê âm nhạc đến nghệ sỹ “All-rounder” (đa tài) được công nhận về tài năng, bản lĩnh và phong cách không thể trộn lẫn.
Nghệ sỹ Quốc Hưng tiết lộ đêm nhạc sẽ có một phần rất xúc động khi giọng hát của Nghệ sỹ Nhân dân Trung Kiên cùng các thế hệ học trò Khoa Thanh nhạc cùng cất lên trong một tiết mục đặc biệt.
Các sáng tác của soạn giả Viễn Châu không chỉ tinh tế về ca từ mà còn mang giá trị hiện thực sâu sắc, phản ánh đời sống và tâm lý xã hội Việt Nam qua nhiều giai đoạn lịch sử.
MV “Made in Vietnam” là một trong những sản phẩm âm nhạc nổi tiếng nhất trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, với giọng ca của Nghệ sỹ Nhân dân Thanh Hoa, các ca sỹ Phương Mỹ Chi, Trúc Nhân.
Nghệ sỹ, ca sỹ là nhóm đối tượng có tác động mạnh đến công chúng, nhất là giới trẻ nên càng phải thể hiện sự chuẩn mực trong hành vi, phát ngôn và sản phẩm sáng tạo.