Nhượng quyền thương mại: kênh đầu tư tiềm năng

Với mức tăng trưởng được dự báo là trên 30% một năm, nhượng quyền thương mại đang trở thành một lĩnh vực đầu tư đầy tiềm năng.
Ngày 26/5, Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ ChíMinh (VCCI-HCM) phối hợp cùng Cơ quan xúc tiến thương mại - IE Singapore tổ chứcHội thảo Cơ hội trau dồi kiến thức kinh doanh và tìm kiếm đối tác cho doanhnghiệp (Top Frachise Asia - Vietnam Edition 2011).

Ông Bùi Lê Quân, đại diện VCCI cho biết với mức tăng trưởng được dự báo làtrên 30% một năm, nhượng quyền thương mại đang trở thành một lĩnh vực đầu tư đầytiềm năng, tuy nhiên đây vẫn là một ngành kinh doanh khá mới mẻ với doanh nghiệpViệt Nam.

Do đó, thông qua những buổi hội thảo, gặp gỡ giao lưu, doanh nghiệp ViệtNam sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm, kiến thức bổ ích về kinh doanh nhượngquyền và tìm kiếm các cơ hội kinh doanh cho mình, góp phần thúc đẩy sự pháttriển bền vững của ngành kinh doanh nhượng quyền Việt Nam.

Theo khảo sát của Công ty Đo lường kinh doanh quốc tế BMI, Việt Nam đangxếp hạng 8 trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương về môi trường kinh doanh thựcphẩm và nước giải khát.

Với mức chi tiêu ngày càng tăng, nhu cầu của người Việt Nam cho các sảnphẩm cao cấp ngày càng cao và được đáp ứng với sự xuất hiện của nhiều thươnghiệu nước ngoài thông qua nhượng quyền quốc tế.

Hội thảo kết nối các thương hiệu nổi tiếng của Singapore và khu vực châuÁ-Thái Bình Dương với các nhà đầu tư, nhượng quyền tại Việt Nam đã thu hút nhiềudoanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia.

Riêng với các doanh nghiệp Việt Nam, đây là cơ hội để tìm hiểu, tiếp xúc,ký kết nhượng quyền kinh doanh với các thương hiệu trong ngành thực phẩm và ănuống (Country Chicken, Don’s Pie, Empire State, Popeyes, Snackz It!), đời sốngvà dịch vụ (Auto Saver, Kooshi, Mondo và Pazzion), giáo dục (trường đại họcthiết kế FMDS , trường đào tạo Golf chuyên nghiệp KinderGolf), thời trang…

Dịp này, VCCI cũng đã giới thiệu Chương trình đào tạo Chứng chỉ chuyênviên nhượng quyền thương mại (còn gọi tắt là CFE, một chương trình đào tạo đượccông nhận quốc tế) để góp phần tạo giá trị và tăng cường kiến thức về kinh doanhnhượng quyền cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam./.

Mỹ Phương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Trụ sở Tập đoàn ByteDance ở Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Chủ sở hữu TikTok dự định chi 12 tỷ USD mua chip AI

Tập đoàn ByteDance, công ty mẹ của nền tảng truyền thông xã hội TikTok, đang đẩy mạnh đầu tư vào cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) với kế hoạch chi hơn 12 tỷ USD cho lĩnh vực này trong năm 2025.