Nigeria điều tra sai phạm liên quan đến chương trình trợ giúp xã hội quốc gia

Ngày 8/1, Tổng thống Nigeria Bola Ahmed Tinubu đã đình chỉ chức vụ Bộ trưởng Xóa đói giảm nghèo và Các vấn đề nhân đạo Betta Edu sau những cáo buộc tham nhũng.

tổng thống Nigeria Bola Ahmed Tinubu . (Nguồn: AFP/TTXVN)
tổng thống Nigeria Bola Ahmed Tinubu . (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Tổng thống Nigeria Bola Ahmed Tinubu hôm 12/1 đã đình chỉ một chương trình trợ giúp xã hội quốc gia lớn nhằm chống đói nghèo và cho tiến hành điều tra về những cáo buộc sai trái trong công tác quản lý và triển khai các chương trình của cơ quan này.

Cơ quan Chương trình Đầu tư Xã hội quốc gia (NSIPA) phụ trách việc chuyển tiền mặt cho những người nghèo nhất đất nước, cũng như tài trợ để giúp đỡ thanh thiếu niên và cung cấp bữa ăn cho học sinh.

Tổng thống Nigeria đã quyết định đình chỉ tất cả các chương trình do NSIPA quản lý trong thời gian 6 tuần để tiến hành điều tra.

Trước đó, hôm 8/1, Tổng thống Tinubu cũng đã đình chỉ chức vụ Bộ trưởng Xóa đói giảm nghèo và Các vấn đề nhân đạo Betta Edu sau những cáo buộc tham nhũng.

Đảng Dân chủ Nhân dân (PDP) đối lập đã kêu gọi sa thải bà Betta Edu và truy tố bà vì đã làm thất thoát 44 tỷ naira (gần 50 triệu USD) từ một quỹ đầu tư xã hội dành cho người nghèo, bao gồm 585,2 triệu naira được chuyển vào tài khoản riêng của bà.

Việc đình chỉ chức vụ của vị bộ trưởng này được đưa ra vài ngày sau khi giám đốc NSIPA, Halima Shehu, bị đình chỉ công tác.

Truyền thông địa phương đưa tin cựu Bộ trưởng Chống đói nghèo Sadiya Umar-Farouq cũng bị thẩm vấn.

Ông Tinubu lên nắm quyền vào năm ngoái với cam kết mạnh mẽ chống tham nhũng ở Nigeria. Ông tuyên bố sẽ tiến hành cải cách và nhanh chóng đình chỉ một số quan chức cấp cao, bao gồm Giám đốc ngân hàng trung ương Godwin Emefiele và lãnh đạo Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC) Abdulrasheed Bawa.

Nigeria vẫn là một trong những quốc gia được xếp hạng rất thấp về Chỉ số Nhận thức Tham nhũng của Tổ chức Minh bạch Quốc tế.

Theo Ngân hàng Thế giới vào tháng trước, quốc gia đông dân nhất châu Phi đã chứng kiến tỷ lệ nghèo đói tăng từ 40% dân số năm 2018 lên 46% vào năm 2023, ảnh hưởng đến khoảng 104 triệu người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục