Nigeria: Ít nhất 20 người tử vong vì dịch tả ở bang Cross River

Hơn 30 người đã phải nhập viện do dịch bệnh bùng phát và chính quyền cũng đã triển khai các nguồn nhân lực, vật lực cần thiết tại các làng bị ảnh hưởng để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.
Nigeria: Ít nhất 20 người tử vong vì dịch tả ở bang Cross River ảnh 1Bệnh nhân mắc dịch tả điều trị tại bệnh viện. (Ảnh minh họa. AFP/TTXVN)

Ngày 18/12, giới chức địa phương Nigeria cho biết ít nhất 20 người đã tử vong vì dịch tả ở bang Cross River, ở khu vực Đông Nam quốc gia đông dân nhất châu Phi này.

Phát biểu trước báo giới, Giám đốc Cơ quan Phát triển dịch vụ y tế cơ bản của bang Cross River, bà Janet Ekpenyong, cho biết chính quyền địa phương đã mở cuộc điều tra về đợt bùng phát được ghi nhận tại 10 ngôi làng ở khu vực Abi từ ngày 15-18/12 vừa qua.

Tổng cộng hơn 30 người đã phải nhập viện do dịch bệnh bùng phát và chính quyền cũng đã triển khai các nguồn nhân lực, vật lực cần thiết tại các làng bị ảnh hưởng để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh này.

Bà Ekpenyong cho rằng những ca tử vong này có thể tránh được nếu các quy trình y tế được tôn trọng tại các ngôi làng bị ảnh hưởng và lực lượng y tế đang làm mọi thứ có thể để ngăn chặn sự lây lan trong cộng đồng bằng cách nâng cao nhận thức để kiểm soát dịch bệnh.

[LHQ và Haiti kêu gọi quốc tế hỗ trợ chống đợt dịch tả mới bùng phát]

Bà Ekpenyong cũng cho biết thêm rằng một nhóm ứng phó, trong đó có đại diện của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Hội Chữ thập Đỏ Nigeria cũng như các chuyên gia từ chương trình nước-vệ sinh, được Chính phủ Nigeria cử đến, đã có mặt để hỗ trợ cho người dân các làng bị ảnh hưởng.

Dịch tả bùng phát thường xuyên ở Nigeria do thiếu nguồn cung cấp nước sạch, đặc biệt là ở các khu vực đông dân cư.

Bệnh tả thường lây lan từ thức ăn hoặc nước bị ô nhiễm, gây tiêu chảy và buồn nôn. Bệnh có thể lây nhiễm nhanh chóng trong các khu dân cư thiếu hệ thống thoát nước thải đạt tiêu chuẩn hoặc nguồn nước sinh hoạt. Nếu không được điều trị, bệnh tả có thể gây tử vong trong vòng vài giờ, ngay cả ở những người khỏe mạnh trước đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục