Ninh Bình: Biểu diễn văn hóa nghệ thuật Phật giáo quốc tế

Chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật Phật giáo quốc tế với chủ đề "Tâm sen trong lòng Phật" đã chính thức khai mạc tối 8/5.
Ninh Bình: Biểu diễn văn hóa nghệ thuật Phật giáo quốc tế ảnh 1Lễ thả chim bồ câu tại Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc. (Nguồn: TTXVN)

Nhân dịp Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc (Vesak) 2014, tối 8/5 tại sân điện Quan Âm (Ninh Bình), chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật Phật giáo quốc tế với chủ đề "Tâm sen trong lòng Phật" đã chính thức khai mạc.

Chương trình thu hút sự tham dự của các đại biểu, đông đảo tín đồ, Phật tử cùng du khách trong và ngoài nước.

Sau khi tiến hành các nghi lễ tâm linh, chương trình diễn ra với 3 phần chính: Ánh đạo Vàng, Quy ngưỡng Phật Đà và Việt Nam Phật giáo sáng ngời hào quang gồm những màn hát, múa nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa của các dân tộc Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc và Sri Lanka.

Buổi biểu diễn mang thông điệp dù Đức Phật đã nhập Niết Bàn hơn 26 thế kỷ nhưng ánh sáng tuệ giác của Ngài vẫn sáng mãi trong thế gian, soi đường dẫn lối cho vạn loại chúng sinh tìm về bến giác an vui. Đường đời muôn vạn lối, nẻo Phật một cõi về.

Lễ hội Vesak hàng năm là cơ hội cho những người con Phật được về lại bên nhau, cùng tôn vinh nếp sống tỉnh thức để tịnh hóa thân tâm, góp phần xây dựng một xã hội an lành, phồn vinh, hạnh phúc.

Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Tổng thư ký Ủy ban tổ chức Đại lễ Vesak 2014 nhấn mạnh Đức Phật là hiện thân của từ bi và trí tuệ. Cuộc đời của Ngài từ Đản sanh đến Niết Bàn là một thể hiện của lòng từ bi vô lượng đối với tất cả mọi người và mọi loài, không phân biệt, không điều kiện, không giới hạn.

Đã hơn 2.000 năm Phật giáo có mặt trên lãnh thổ Việt Nam, trải qua biết bao thăng trầm của thời cuộc, Phật giáo Việt Nam đã góp phần viết lên trang sử vàng chói lọi của dân tộc, tôn vinh những tấm lòng trong sạch trong sự nghiệp hoằng dương chính pháp, dung hòa các truyền thống văn hóa, làm nên thành tựu an lạc, hạnh phúc thân tâm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.