Nissan thu hồi hơn nửa triệu xe ở Mỹ và châu Phi

Hãng xe Nissan sẽ thu hồi 303.000 chiếc Frontier và 283.000 chiếc Xterra SUV do lo ngại lỗi ở cần lái có thể khiến nó bị nứt gãy.
Ngày 11/11, hãng sản xuất xe hơi Nissan của Nhật Bản đã thu hồi hơn nửa triệu xe ở Mỹ và châu Phi do lo ngại có thể có lỗi ở cần lái của xe khiến nó bị nứt gãy.

Nissan cho hay họ sẽ thu hồi 303.000 chiếc Frontier và 283.000 chiếc Xterra SUV do lo ngại về tính năng an toàn của xe.

Trong một tuyên bố, hãng trên nói: “Nissan phát hiện thấy rằng trong một số trường hợp hiếm hoi nhất định, điểm khớp nối phía dưới cần lái của xe Frontier và Xterra bị thu hồi có thể bị ăn mòn, hạn chế chuyển động của khớp nối này.”

Theo Nissan, nếu xe tiếp tục chạy trong tình trạng như vậy, trong trường hợp xấu nhất, cần lái có thể bị nứt gãy.

Các xe thuộc diện bị thu hồi trên được sản xuất tại các nhà máy ở Tennessee (Mỹ) và Brazil trong khoảng thời gian từ năm 2001 tới năm 2008.

Trước đó, Nissan cũng đã thu hồi 18.500 xe Sentra ở Mỹ, Mexico, Canada, Argentina, Brazil và một số nước châu Phi khác do các vấn đề về điểm đấu nối cáp ắc quy. Lỗi này khiến cho xe khó khởi động.

Người có xe thuộc diện bị thu hồi được khuyến nghị đưa xe tới các trung tâm dịch vụ của hãng vào đầu tháng 12 tới để lắp đặt phụ tùng mới.

Cùng ngày, hãng sản xuất xe hơi General Motors Co. (GM) của Mỹ cho biết sẽ tiến hành triệu hồi 13.780 dòng xe sedan hạng sang Cadillac DTS và Buick Lucerne do lỗi rò rỉ dầu bánh lái có thể dẫn tới việc mất lái hoặc cháy động cơ.

Theo GM, những xe bị ảnh hưởng bởi lỗi kỹ thuật trên thuộc các đời 2010 và 2011./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục