Nỗ lực của ASEAN trong ứng phó với dịch bệnh COVID-19

Hội nghị cấp cao ASEAN đặc biệt về ứng phó với dịch bệnh COVID-19 đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao của các nước trong ASEAN.

Sáng 14/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị cấp cao ASEAN đặc biệt về ứng phó với dịch bệnh COVID-19. Đây là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh đại dịch COVID-19 nguy hiểm đang lan tràn khắp khu vực và toàn cầu.

Hội nghị sẽ góp phần thúc đẩy tinh thần "Gắn kết và Chủ động thích ứng", đẩy mạnh sự đoàn kết, thống nhất và hợp tác trong ASEAN trong vấn đề kiểm soát, ngăn chặn và giảm các tác động về kinh tế xã hội của dịch bệnh.

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp và ngày càng lan rộng và các cuộc họp không thể diễn ra theo phương cách truyền thống, Việt Nam đã thúc đẩy tổ chức họp theo hình thức trực tuyến. Đây là một giải pháp linh hoạt và phù hợp, góp phần giúp ASEAN phản ứng nhanh và kịp thời trước đại dịch COVID-19./.

(Vnews/TTXVN)