Nối lại hoạt động tìm kiếm cứu nạn sau vụ lở tuyết trên dãy Alps

Giới chức cho biết hiện vẫn chưa nắm được chính xác tổng số người leo núi tại thời điểm tuyết lở trên Marmolada, ngọn núi cao nhất trong dãy Dolomites - một phần của dãy Alps.
Nối lại hoạt động tìm kiếm cứu nạn sau vụ lở tuyết trên dãy Alps ảnh 1Hiện trường vụ lở tuyết trên núi Marmolada, gần Punta Rocca, Italy, ngày 3/7/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 4/7, lực lượng cứu hộ đã nối lại hoạt động tìm kiếm những người còn sống sót sau khi xảy ra trận lở tuyết trên dãy Alps tại Italy khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 8 người bị thương.

Lực lượng cứu hộ vùng Veneto ở phía Bắc Italy, gần nơi xảy ra vụ việc trên, cho biết tất cả thành viên của lực lượng này đã được triển khai tham gia tìm kiếm cứu nạn, kể cả chó cứu hộ.

Hoạt động này được thực hiện sau khi công tác cứu hộ ban đầu phải tạm dừng vào ban đêm.

[Lở tuyết trên dãy núi Alps ở Italy khiến 6 người thiệt mạng]

Một nhóm chuyên gia tâm lý cũng đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ người thân của các nạn nhân.

Giới chức cho biết hiện vẫn chưa nắm được chính xác tổng số người leo núi tại thời điểm tuyết lở trên Marmolada, ngọn núi cao nhất trong dãy Dolomites - một phần của dãy Alps. Trong số các nạn nhân có cả người nước ngoài.

Thảm họa này xảy ra một ngày sau khi cơ quan khí tượng ghi nhận mốc nhiệt cao kỷ lục 10 độ C tại đỉnh núi băng trên.

Những hình ảnh được ghi lại từ khu vực gần nơi xảy ra vụ việc cho thấy tuyết và đá ập xuống sườn núi gây tiếng động lớn như sấm.

Một cảnh quay khác của các du khách cho thấy trận lở tuyết đã cuốn phăng mọi thứ.

Thủ tướng Italy Mario Draghi đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Trong khi đó, giới chuyên gia lo ngại thảm họa lở tuyết có thể lặp lại.

Văn phòng công tố địa phương đang mở cuộc điều tra nhằm xác định nguyên nhân dẫn tới thảm kịch này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.