NSƯT Phùng Tiến Minh lấn sân điện ảnh, làm đạo diễn phim nhạc kịch

Dự án "Hoàng tử cá" sẽ đánh dấu lần đầu nam diễn viên-nhạc sỹ Phùng Tiến Minh ngồi ở vị trí đạo diễn, lại là mảng điện ảnh chứ không phải truyền hình quen thuộc. Phim dự kiến ra mắt dịp cuối năm nay.
NSƯT Phùng Tiến Minh lấn sân điện ảnh, làm đạo diễn phim nhạc kịch ảnh 1Nghệ sỹ Ưu tú Phùng Tiến Minh (thứ hai từ trái sang) trong buổi tuyển diễn viên cho ''Hoàng tử cá'' tại Hà Nội. (Ảnh: ĐPCC)

Nghệ sỹ Ưu tú Phùng Tiến Minh lấn sân thể loại điện ảnh với dự án "Hoàng tử cá." Phim được dự kiến sẽ theo đuổi dòng nhạc kịch, có kế hoạch bấm máy trong tháng Sáu và ra rạp ngay dịp cuối năm.

Khán giả yêu mến Nghệ sỹ Ưu tú Phùng Tiến Minh có lẽ đã quen với anh ở vai trò diễn viên, xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV). Tuy nhiên, Tiến Minh thực chất còn là nhạc sỹ, từng đảm nhiệm việc sáng tác nhạc nền cho nhiều phim truyền hình nổi tiếng như "Siêu thị tình yêu" (2012), "Hoa cỏ may 3" (2018), "Những cô gái trong thành phố" (2019) "Hướng dương ngược nắng" (2021)...

[Phim 'Hướng dương ngược nắng' lọt top đề cử tại VTV Award 2021]

Với "Hoàng tử cá," nghệ sỹ Tiến Minh sẽ lần đầu ngồi ghế đạo diễn. Anh cho biết bản thân luôn yêu thích điện ảnh và muốn có cơ hội thử sức ở địa hạt này, nhằm tìm ra sự mới mẻ trong nhiều thể loại nghệ thuật khác nhau.

Với kế hoạch đó, "Hoàng tử cá" có thể sẽ là phim điện ảnh hiếm hoi đến từ một đạo diễn miền Bắc, được chiếu thương mại tại rạp mà không phải các dự án theo đặt hàng của nhà nước.

"Hoàng tử cá" sẽ xoay quanh nhân vật chính là một chàng người cá có vẻ ngoài ưa nhìn và là con trai của Long Vương. Có tài ca hát nhưng lại được nuông chiều từ nhỏ, chàng hoàng tử mang tính cách có phần ngỗ nghịch và thường xuyên làm cha mình cảm thấy phiền lòng.

Sau một lần mắc trọng tội, chàng hoàng tử bị đày lên trần gian để thực hiện các thử thách, nếu thành công mới có cơ hội trở lại với biển cả. Trên bờ, nhân vật chính gặp đủ các tình huống oái oăm, dở khóc dở cười khi phải hòa nhập cuộc sống loài người, trong đó có cả một câu chuyện tình yêu thú vị.

NSƯT Phùng Tiến Minh lấn sân điện ảnh, làm đạo diễn phim nhạc kịch ảnh 2Hai bạn trẻ đến thử vai trong buổi tuyển diễn viên. (Ảnh: ĐPCC)

Thông tin từ nhà sản xuất cho biết phim vừa mở cuộc tuyển chọn diễn viên đầu tiên ở khu vực Hà Nội. Nhiều gương mặt truyền hình sân khấu nổi tiếng như Nghệ sỹ Nhân dân Trung Hiếu, các diễn viên Hồng Đăng, Thanh Hương, Thiện Tùng, Sỹ Hưng... cũng đến hỗ trợ tuyển diễn viên trong buổi tuyển chọn này.

Chia sẻ về bộ phim đầu tay ở thể loại mới, Phùng Tiến Minh thừa nhận phim sẽ có kinh phí "khủng" nhưng chưa tiết lộ con số cụ thể. Dù biết sẽ chịu nhiều áp lực, song anh chia sẻ: "Tôi và êkip cũng xác định đầu tư không nhỏ, với mong muốn cố gắng làm sao cho ra đời một tác phẩm chất lượng, mãn nhãn và đáp ứng nhu cầu thưởng thức giải trí của khán giả ở mức cao nhất."/.

Nghệ sỹ Ưu tú Phùng Tiến Minh sinh năm 1977 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, bố mẹ đều là diễn viên chèo, diễn viên kịch.

Anh là cựu sinh viên khoa Kịch nói trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, tốt nghiệp đại học và về công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội từ năm 1999.

Tiến Minh bắt đầu sáng tác nhạc từ 1992, đến thời điểm sau 1999 anh bắt đầu được mời sáng tác nhạc cho phim truyền hình dù là dân tay ngang. Anh được mệnh danh là “phù thủy nhạc phim” khi có tới hơn 40 tác phẩm được đông đảo khán giả yêu thích như "Nơi tình yêu bắt đầu" (phim "Siêu thị tình yêu") "Đi qua bóng tối" (phim "Đi qua bóng tối"), "Vệt nắng cuối trời" (phim "Vệt nắng cuối trời") hay gần đây nhất là "Yêu là thế ư" ("Hướng dương ngược nắng")...

Trong hơn 20 năm gắn bó với nghệ thuật, nghệ sỹ Phùng Tiến Minh đã tham gia hàng trăm vai diễn, sở hữu khoảng 10 giải tại các Liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc. Năm 2019, anh được Nhà nước trao tặng danh hiệu Nghệ sỹ Ưu tú./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục