Ông Mario Pezzini cho biết từ 10 nămqua, Việt Nam đã đạt được sự tăng trưởng rất nhanh trong 10 năm đầu của thế kỷnày.
Theo nhận xét của ông Pezzini và của một số chuyên gia kinh tế, trên thếgiới hiện nay, trung tâm của các hoạt động kinh tế đang có xu hướng chuyển dầnsang phía Đông, Trung Á và châu Á sau đó xuống phía Nam.
Sự dịch chuyển này sẽ làm thay đổi trên nhiều phương diện, cả về phươngthức tăng trưởng, và Việt Nam là một trong những nhân tố chính của sự thay đổinày.
Mỗi nước thành viên đều có những lợi thế cũng như những đặc thù kinh tế tạođộng lực cho phát triển. Cho nên cần suy nghĩ để tìm ra cái mới, nền tảng cho sựphát triển kinh tế - xã hội bền vững và cho sự phát triển môi trường.
Theo ông Pezzini, Việt Nam là một trong những nước chủ chốt cho sự pháttriển năng động ở châu Á. Xét về cấu trúc và năng lực, Việt Nam có rất nhiềukinh nghiệm để có thể giúp các nước đang phát triển khác. Việt Nam có thể đưa ranhiều sáng kiến và kinh nghiệm tại các cuộc thảo luận bàn tròn quốc tế.
Được hỏi về những dự án và sự giúp đỡ của OECD sẽ dành cho Việt Nam trongthời gian tới, ông Mario Pezzini nhấn mạnh với mục tiêu hỗ trợ các nước đangphát triển hoạch định chiến lược phát triển quốc gia và chiến lược hợp tác quốctế, trước hết, OECD có thể giúp Việt Nam tiếp thu những "bí quyết thành công”của nhiều nước để thúc đẩy sự phát triển.
OECD có thể cung cấp cho Việt Nam “nền móng” để trên cơ sở đó Việt Nam đạtđược những những thành tựu trong phát triển và trong một chừng mực nào đó cũngcó thể giúp đỡ các nước đang phát triển khác rút ra được “những lợi ích và ưuthế” từ phía Việt Nam nhằm cải thiện điều kiện kinh tế - xã hội và điều kiệnsống.
OECD cũng có thể tiếp thu nhiều kinh nghiệm khác của Việt Nam, nhất là khiViệt Nam là một trong 17 thành viên chính thức của Trung tâm phát triển (DEV) từtháng 3/2008.
Theo ông Mario Pezzini, trên cơ sở bình đẳng với các nước khác về tiếngnói trên các diễn đàn, Việt Nam có thể tranh luận và trao đổi trên nhiều lĩnhvực khác nhau để đưa ra những phân tích sâu hơn về các chính sách và những kinhnghiệm cho các nước đang phát triển khác tham khảo và áp dụng.
Ngoài ra, OECD cũng có thể giúp Việt Nam thực hiện một số dự án tại chỗnhằm giúp lãnh đạo địa phương phát huy được năng lực của họ.
Sự giúp đỡ chủ yếutập trung vào hai mặt, thứ nhất là giúp họ nhận biết và tìm ra những điều bấthợp lý là nguyên nhân kìm hãm hoặc giới hạn sự phát triển bền vững. Mỗi nước đều có những tiềm năng, ưu thế cần thiết cho sự phát triển vànhững hạn chế, và vì thế OECD sẽ giúp các nhà quản lý có thể đưa ra những “phântích sâu, chuẩn xác và đặc thù hơn” nhằm “giải phóng và phát huy” những yếu tốcó lợi và hạn chế các điểm yếu, bất cập đối với sự phát triển kinh tế-xã hội.
Thứ hai, OECD có thể ủng hộ và hỗ trợ Việt Nam tại các diễn đàn đối thoại,trao đổi, chia sẻ, học tập kinh nghiệm giữa các nước như Thái Lan ở châu Á, hoặccác nước Bắc Phi, châu Mỹ Latinh, về những đặc thù văn hóa, năng lực sản xuất,nâng cao tính cạnh tranh của các sản phẩm.
Theo ông Pezzini, việc Việt Nam tiếnhành trao đổi với những nước có điều kiện và hoàn cảnh tương đồng là điều cầnthiết./.