Olympic PyeongChang 2018: Phái đoàn cấp cao Triều Tiên tới Hàn Quốc

Phái đoàn gồm 22 người, do Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên Kim Yong-Nam dẫn đầu đã tới Sân bay Quốc tế Incheon trên một chiếc máy bay của Triều Tiên.
Olympic PyeongChang 2018: Phái đoàn cấp cao Triều Tiên tới Hàn Quốc ảnh 1Ông Kim Yong-nam. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chiều 9/2, phái đoàn cấp cao của Triều Tiên đã tới Hàn Quốc để tham dự lễ khai mạc Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 và gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Phái đoàn gồm 22 người, do Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên Kim Yong-nam dẫn đầu đã tới Sân bay Quốc tế Incheon trên một chiếc máy bay của Triều Tiên.

Theo kế hoạch, đoàn sẽ tới thành phố PyeongChang, cách thủ đô Seoul khoảng 180km về phía Đông, để tham dự lễ khai mạc Olympic diễn ra vào tối cùng ngày.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin ông Kim Yong-nam dự kiến sẽ tham dự buổi chiêu đãi tối do Tổng thống Moon Jae-in chủ trì với sự góp mặt của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Phái đoàn của Triều Tiên dự kiến sẽ trở lại Seoul vào ngày 10/2 để tham dự cuộc gặp vào buổi trưa với Tổng thống Moon Jae-in, dự kiến sẽ được tổ chức tại Phủ Tổng thống, trước khi lên đường về nước vào ngày 11/2.

Ông Kim Yong-nam là quan chức cấp cao nhất của Triều Tiên tới thăm Hàn Quốc. Hai miền Triều Tiên đã tổ chức 2 cuộc gặp thượng đỉnh vào các năm 2000 và 2007, cả 2 cuộc gặp này đều diễn ra tại Bình Nhưỡng.


[Em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tới Hàn Quốc]

Nhiều nguồn tin nói rằng cô Kim Yo-jong, một thành viên chính thức của phái đoàn và là em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể mang theo thông điệp của chính nhà lãnh đạo này.

Hồi tuần trước, Triều Tiên đã đồng ý tham gia Olympic PyeongChang 2018 trong các cuộc hội đàm đầu tiên với Hàn Quốc trong suốt hơn hai năm qua.

Triều Tiên đã cử 22 vận động viên và hàng trăm người thuộc các đội cổ động, nghệ sỹ biểu diễn nghệ thuật và võ taekwondo tới PyeongChang.

Một đoàn nghệ thuật gồm 140 người của Triều Tiên đã thực hiện buổi trình diễn đầu tiên tại thành phố Gangneung ở phía Đông của Hàn Quốc vào tối 8/2, và sẽ có một buổi biểu diễn nữa tại thủ đô Seoul vào ngày 11/2 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục