Olympic Tokyo: HLV 5 năm môn phối hợp bị loại vì "đánh ngựa"

Để giúp học trò Annika Schleu “thuần hóa” con vật bất tuân lệnh chủ trong vòng thi cưỡi ngựa vượt rào, huấn luyện viên Kim Raisner đã đánh vào người chú ngựa.
Olympic Tokyo: HLV 5 năm môn phối hợp bị loại vì "đánh ngựa" ảnh 1Huấn luyện viên Kim Raisner (phải) đánh vào người con ngựa khi học trò đang thi đấu. (Nguồn: dailymail.co.uk)

Kim Raisner, huấn luyện viên năm môn phối hợp người Đức, bị loại khỏi Olympic Tokyo 2020 vì giúp học trò Annika Schleu trước bài thi cưỡi ngựa vượt chướng ngại vật bằng cách... đánh ngựa.

Các vận động viên có 20 phút làm quen với một con ngựa lạ trước khi bước vào vòng thi cưỡi ngựa vượt rào, một trong những nội dung tranh tài ở cuộc thi 5 môn phối hợp.

Học trò của Kim Raisner là Annika Schleu bối rối không biết làm sao để điều khiển con ngựa tên là Saint Boy do nó không chịu đi quanh sân và không chịu nhảy qua chướng ngại vật.

Để giúp Schleu “thuần hóa” con vật bất tuân lệnh chủ, huấn luyện viên Kim Raisner đã đánh vào người con ngựa. Hành động của vị huấn luyện viên này bị camera ghi lại và vì hành vi này, cô bị tổ chức điều hành cuộc thi 5 môn phối hợp thế giới (UIPM) loại khỏi Olympic Tokyo.

[Olympic Tokyo 2020: Những tấm huy chương "vàng mười"]

Sau khi xem lại băng ghi hình phát hiện hành động đánh ngựa của huấn luyện viên Kim Raisner, Ủy ban điều hành của UIPM (EB) đã ra quyết định phạt cô này thẻ đen, loại cô khỏi thành phần đội thể thao của Đức tham dự Olympic Tokyo 2020 trong thời gian còn lại của Thế vận hội.

Trong thông báo của mình, EB nêu rõ “hành động của Raisner vi phạm các nguyên tắc thi đấu của UIPM áp dụng cho các cuộc thi 5 môn phối hợp hiện đại trong đó có các cuộc thi ở Olympic.”

Hình ảnh được ghi hình lại cho thấy Schleu từ trước khi bước vào thi đấu đã khóc vì không điều khiển được con ngựa lạ. Khi bước vào bài thi, có vẻ như cô này đã khiến con Saint Boy hợp tác với mình. Nhưng sau khi vượt qua được 4 chướng ngại đầu tiên, con Saint Boy đã không vượt qua được chướng ngại thứ 5.

Schleu nhanh chóng để mất vị trí dẫn đầu. Con Saint Boy sau đó không chịu đi dù Schleu đã cố tìm cách điều khiển nó đi quanh sân đấu lần nữa. Cuối cùng, Schleu kết thúc bài thi mà không giành được điểm và xếp cuối cùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục