Đề nghị trên được Thủ tướng Putin nêu ra tại Đại hội liên khu vực UR ngày 6/5 ởVolgagrad nhằm thảo luận triển vọng phát triển kinh tế-xã hội miền Nam nước Ngađến năm 2020.
Thủ tướng Putin cho rằng Mặt trận Dân tộc toàn Nga phải tập hợp được các lựclượng chính trị và tổ chức xã hội khác nhau ủng hộ chính sách đối nội và đốingoại của UR. Đó là các chính đảng khác, các tổ chức công đoàn, phụ nữ, thanhniên, cựu chiến binh..., những người đều có chung nguyện vọng với UR nhằm pháttriển Liên bang Nga hùng mạnh và phồn vinh.
Theo Thủ tướng Putin, việc thành lập Mặt trận Dân tộc toàn Nga sẽ góp phần bảođảm quyền bình đẳng cho tất cả các chính đảng và tổ chức xã hội, đồng thời mởđường để những người không tham gia bất kỳ chính đảng nào, nhưng ủng hộ UR, cóthể trở thành hạ nghị sỹ Liên bang Nga.
Tuy nhiên, mục đích quan trọng nhất của việc thành lập Mặt trận Dân tộc toànNga là tập trung lực lượng và sức mạnh để phát triển phồn vinh nước Nga.
Liên quan đến đề nghị trên của Thủ tướng Putin, Phó Thư ký thứ nhất Đoàn Chủtịch Hội đồng tối cao UR, ông Andrey Isaev sáng 7/5 tuyên bố UR sẽ ra tranh cửvào Duma Quốc gia khóa mới trong thành phần rộng rãi trên cơ sở hợp lực với cáctổ chức công đoàn, phụ nữ, thanh niên, nông dân và cựu chiến binh.
Hội Phụ nữ Nga sáng 7/5 đã ra tuyên bố ủng hộ đề nghị thành lập Mặt trận Dântộc toàn Nga của Thủ tướng Putin, trong khi Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bangNga Ghennady Ziuganov và Chủ tịch đảng Tự do-Dân chủ Nga Vladimir Girinovsky chobiết không ủng hộ đề nghị này./.