
Công sứ Phạm Quốc Trụ ghi dòng lưu bút trong sổ tang

Phái đoàn Ngoại giao Việt Nam tại Geneva trong một phút mặc niệm
Hiệu trưởng Đại học Tài chính Nga ví von rằng: "Giờ đây có thể nói tâm hồn Việt ở trong trái tim Nga và ngược lại, tâm hồn Nga ở trong trái tim Việt, vì Việt Nam và Nga đã thật gần nhau."
Chuyến thăm của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến Việt Nam đã diễn ra một cách trọng thể, tạo nên một dấu mốc trong lịch sử quan hệ giữa hai nước.
Tính đến cuối tháng 3/2025, tổng lượng kiều hối chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh đạt 2,412 tỷ USD, bằng 25,3% so với cả năm 2024 và tăng 19,6% so với quý liền kề trước đó.
Giáo sư Kiều Linh mong muốn trong tương lai, Việt Nam cũng như các nước có đông người Việt sinh sống đầu tư nhiều hơn cho các chương trình dạy tiếng Việt cho kiều bào để tăng sự kết nối với nguồn cội.
Toàn quyền New Zealand mong muốn thời gian tới, hai nước sẽ phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện mới được thiết lập, làm sâu sắc hơn hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh, tiềm năng và cùng quan tâm.
Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ vui mừng và tự hào khi lần đầu tiên có một phụ nữ Việt Nam bay vào vũ trụ, khẳng định tài năng và trí tuệ của người Việt Nam tại Mỹ và trên thế giới.
Đại sứ Đặng Hoàng Giang đã dẫn đầu đoàn các cơ quan đại diện Việt Nam tại New York đến chúc mừng các Phái đoàn Thường trực của Lào và Vương quốc Campuchia tại Liên hợp quốc.
Vào lúc 13h30 ngày 14/4 (giờ Texas, tức 20h30 giờ Hà Nội), Amanda Nguyễn – người Mỹ gốc Việt, cùng tàu vũ trụ New Shepard của Blue Origin bay vào không gian, mang theo 169 hạt sen giống Việt Nam.
Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương hằng năm là sự kiện quan trọng đối với người Việt ở Canada để tri ân nguồn cội, thu hút hàng trăm bà con Việt kiều là đại diện cho các nhóm cộng đồng trên khắp Xứ sở Lá phong.
Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh mang những làn điệu dân ca quan họ được UNESCO vinh danh đến với cộng đồng người Việt tại Berlin, sau đêm diễn thành công trước đó một ngày tại thành phố Cottbus.
“VIETFEST 2025” có các gian hàng giới thiệu món ăn truyền thống, sản phẩm thủ công Việt Nam, qua đó góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc và thể hiện năng lực của lưu học sinh Việt Nam tại Australia.
Sau hơn 3 năm thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW, công tác người Việt Nam ở nước ngoài cần tiếp tục được triển khai toàn diện và mạnh mẽ hơn, phát huy nguồn lực to lớn của đồng bào ta ở nước ngoài.
“VIETFEST 2025 không chỉ tái hiện không gian làng quê Việt giữa lòng thủ đô Australia mà còn lan tỏa thông điệp “gìn giữ cội nguồn là nền tảng bền vững cho quá trình hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Theo Tiến sỹ Nguyễn Hồng Sơn, chiến thắng 30/4/1975 là một sự kiện lịch sử quan trọng không chỉ đối với Việt Nam mà còn đối với phong trào cách mạng thế giới.
Nhà sàn Bác Hồ có diện tích xây dựng 100m2, được lấy theo nguyên mẫu nhà sàn Bác Hồ trong Phủ Chủ tịch ở Thủ đô Hà Nội, dự kiến hoàn thành vào dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Người (19/5/1890-2026).
Bộ sách tiếng Việt do Tổng Hội người Việt Nam ở Bỉ tặng thư viện Muntpunt, với kỳ vọng tạo một “góc Việt” thực sự, nơi trẻ em có thể đọc sách, chơi trò chơi dân gian, nói tiếng mẹ đẻ tự nhiên.
Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam nâng cao cảnh giác trước những lời mời chào ra nước ngoài làm "việc nhẹ lương cao," không yêu cầu bằng cấp, trình độ, không có hợp đồng…
Chiều 8/4 (giờ địa phương), tại Thủ đô Tashkent, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp gỡ đại diện cán bộ Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Uzbekistan.
Đông đảo bà con kiều bào từ Moskva và một số thành phố lân cận, các hội đoàn, đoàn đại biểu Đại sứ quán đã tham gia Đại lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương thành kính tri ân công đức các vị tổ tông.
Sau khi chủ tế hoàn thành công việc, đại diện Đại sứ quán và đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại Lào lần lượt thành kính lên dâng hương, hoa, lễ vật để tri ân công đức 18 đời Vua Hùng.
Trong khuôn khổ Tuần lễ Đại dương, Lễ hội Đại dương ADEX Singapore 2025, các nàng tiên cá Việt Nam từ Trung tâm Vietnam Merpeople đã tham gia Lễ hội trình diễn dưới nước và nàng tiên cá ADEX.
Ngày 6/4, Đại hội đại biểu sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc khóa X đã được tổ chức tại Đại sứ quán Việt Nam, qua đây khẳng định trí tuệ và bản lĩnh của sinh viên Việt Nam tại nước ngoài.
Trong thời khắc thiêng liêng, ông Nguyễn Quốc Hoàng đọc bài tế tri ân công đức tổ tiên đã có công dựng nước, đánh đuổi giặc ngoại xâm, gìn giữ non sông gấm vóc.
Nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương mồng 10/3 Âm lịch, Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ đã chủ trì và phối hợp với các cơ quan đoàn thể của Đại sứ quán tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2025 tại Washington DC.
Những hoạt động ý nghĩa của Câu lạc bộ Trường Sa cũng góp phần nuôi dưỡng, lan tỏa tình yêu quê hương đất nước, tinh thần tự hào dân tộc, hướng về biển đảo quê hương trong cộng đồng người Việt ở Đức.
Ngày 6/4 tại thủ đô Paris, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp phối hợp với Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương với sự tham dự của đông đảo kiều bào và bạn bè quốc tế.
Lễ Giỗ Tổ Hùng vương tại Đức năm nay càng thêm đậm màu sắc văn hóa Việt với tiết mục trình diễn hát Xoan của nhóm văn nghệ Hội đồng hương Vĩnh Phú.
Đại sứ Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, cộng đồng người Việt tại Nhật Bản cần nỗ lực hơn nữa để xứng đáng với vai trò là cộng đồng người Việt lớn thứ hai ở nước ngoài.
Chương trình khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc và tặng quà cho người lao động gốc Việt và Campuchia tại Khu liên hợp Snuol của Thaco Agri ở Đông Bắc Campuchia diễn ra vào ngày 6/4.
Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani, Thái Lan, tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tưởng nhớ công đức các Vua Hùng và giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn.