Phần Lan sẵn sàng giúp đội ngũ quản lý của các bộ, cáctrường, các sở và các doanh nghiệp; xây dựng một diễn đàn đổi mới sáng tạo mở,nơi gặp gỡ đối thoại giữa các nhà làm chính sách với các trường, các viện nghiêncứu, các doanh nghiệp về đổi mới sáng tạo; kết nối cộng đồng nghiên cứu với cộngđồng ứng dụng công nghệ của Việt Nam và Phần Lan.
Trong khuôn khổ thực hiện Hiệp định song phương về Dự án Đối tác đổi mới sángtạo (Inovation Partnership Programme - IPP) giữa Chính phủ hai nước, từ ngày 16-25/1, Bộ Khoa học và Công nghệViệt Nam đã cử một đoàn cán bộ do Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Hải, Phó Giám đốc Trungtâm nghiên cứu và phát triển truyền thông khoa học và công nghệ làm trưởng đoàn,sang làm việc tại Phần Lan với mục tiêu chính là học tập kinh nghiệm triển khaivà thúc đẩy các hoạt động truyền thông về khoa học và công nghệ.
Trong thời gian nói trên, đoàn cán bộ của Việt Nam đã có các buổi làm việc vàtrao đổi với gần 20 đơn vị có liên quan ở Phần Lan, trong đó có Ủy ban về thôngtin cộng đồng Bộ Giáo dục; Vụ chính sách Bộ Ngoại giao; dự hội thảo về chủ đềđưa thông tin khoa học công nghệ vào cộng đồng tại Đại học Tổng hợp Helsinki;làm việc với Viện Hàn lâm Phần Lan về kinh nghiệm làm truyền thông khoa học côngnghệ…
Thông qua các buổi làm việc, đoàn cán bộ Việt Nam đã được các bạn Phần Lan chiasẻ kinh nghiệm về mục tiêu và những cách thức đa dạng trong việc thúc đẩy truyềnthông khoa học và công nghệ.
Dự án IPP bắt đầu từ tháng 8/2009 và kéo dài đến năm 2012. Đây là một dự án đượcphía Phần Lan đánh giá là mới và tiên phong trong chính sách hợp tác phát triển,trong đó Phần Lan xem khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo là trung tâm cho sự pháttriển bền vững ở các nước đang phát triển. Dự án khi đi vào thực hiện cũng chứngtỏ mối quan hệ chặt chẽ, có hiệu quả giữa hai nước Việt Nam và Phần Lan./.