Đảng Liên minh Dân tộc theo đường lối bảo thủ đã giành chiến thắng trong cuộcbầu cử Quốc hội ngày 17/4 tại Phần Lan, trong khi đảng Người Phần Lan Đích thực,chính đảng theo đường lối dân tộc chủ nghĩa và chống chính sách cứu trợ tàichính trong khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), đã có nhữngbước tiến mạnh mẽ.
Theo kết quả kiểm phiếu cuối cùng, đảng Liên minh Dân tộc giành 20,4% số phiếubầu, tương đương với 44 ghế và trở thành đảng lớn nhất trong Quốc hội Phần Langồm 200 ghế.
Đảng Dân chủ Xã hội đối lập đứng thứ hai với 19,1% số phiếu, tươngđương với 42 ghế, trong khi đảng Người Phần Lan Đích thực về thứ ba với 19% sốphiếu, trở thành một lực lượng chính trị chủ chốt tại Phần Lan với 39 ghế, tăngmạnh so với 6 ghế trong quốc hội sắp mãn nhiệm.
Đảng Trung tâm của Thủ tướngMari Kiviniemi chỉ giành được 15,8% số phiếu, tương đương với35 ghế, giảm mạnh so với 51 ghế trong quốc hội sắp mãn nhiệm. Trong khi đó, đảngcánh tả giành được 14 ghế, đảng Xanh 10 ghế, đảng Nhân dân Thụy Điển 9 ghế vàLiên đoàn Dân chủ Thiên chúa giáo 6 ghế.
Kết quả trên đồng nghĩa với việc nhà lãnh đạo bảo thủ JyrkiKatainen của đảng Liên minh Dân tộc sẽ phải mời ít nhất một trong hai đảnggiành nhiều phiếu nhất còn lại để thảo luận về việc thành lập chính phủ liênminh. Điều này làm dấy lên hoài nghi về sự ủng hộ của Helsinki đối với các góicứu trợ tài chính vốn cần có sự nhất trí thông qua của cả 17 nước thành viêntrong khu vực đồng euro.
Đảng Người Phần Lan Đích thực chủ trương phản đối chínhsách cứu nguy các nước châu Âu bị khủng hoảng nợ công, trong khi đảng Dân chủ Xãhội lại kêu gọi thay đổi cách thức bơm tiền cho những nước gặp khó khăn tàichính./.
(TTXVN/Vietnam+)