Pháp: Đêm nhạc tại Paris gây quỹ hỗ trợ nông dân Việt Nam ứng phó với lũ lụt

Đêm nhạc mong muốn thu hút sự chú ý của công chúng tại Pháp đối với những tác động ngày càng rõ nét của thiên tai và biến đổi khí hậu tới sinh kế của người dân Việt Nam.

Dàn hợp xướng Hợp ca Quê Hương biểu diễn tại đêm hòa nhạc “Concert de Solidarité” ở Paris ngày 24/9/2026. (Ảnh: Trần Đức Hùng/TTXVN)
Dàn hợp xướng Hợp ca Quê Hương biểu diễn tại đêm hòa nhạc “Concert de Solidarité” ở Paris ngày 24/9/2026. (Ảnh: Trần Đức Hùng/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, tối 24/9 tại Paris, Hiệp hội Anchor Resilience tổ chức chương trình hòa nhạc Đoàn Kết (Concert de Solidarité) nhằm gây quỹ cho một dự án thí điểm hỗ trợ các hộ nông dân dễ bị tổn thương tại miền Trung Việt Nam chủ động hơn trước nguy cơ lũ lụt và các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Điểm đáng chú ý của dự án là thay vì chỉ kêu gọi cứu trợ sau khi thiên tai xảy ra, Anchor Resilience hướng tới hỗ trợ người dân tiếp cận một cơ chế bảo hiểm được chuẩn bị từ trước.

Theo kế hoạch, chương trình thí điểm ban đầu dự kiến dành cho khoảng 100–120 hộ dễ bị tổn thương tại miền Trung, với sự tham gia của các đối tác địa phương và một doanh nghiệp bảo hiểm được cấp phép.

Anh Trần Louis Hùng Anh, đại diện Anchor Resilience, cho biết khác với cứu trợ truyền thống thường chỉ bắt đầu sau khi thiệt hại đã xảy ra, dự án muốn giúp người dân có một lớp bảo vệ tài chính từ trước.

Theo cơ chế được giới thiệu, khi lượng mưa vượt ngưỡng đã xác định trong hợp đồng, khoản hỗ trợ có thể được kích hoạt nhanh hơn mà không phải chờ quá trình kêu gọi cứu trợ. Qua đó, người nông dân có thêm nguồn lực để sớm khôi phục sản xuất và chủ động hơn trước mỗi mùa mưa bão.

Theo ban tổ chức, mục tiêu gây quỹ của chương trình là 5.000 euro (khoảng 5.600 USD). Nguồn tiền huy động được dự kiến sử dụng để hỗ trợ chi phí tiếp cận cơ chế bảo vệ trước rủi ro, đồng thời phục vụ các hoạt động nâng cao nhận thức và phòng ngừa thiên tai.

Với các hộ nông dân, việc nhận được nguồn lực sớm sau lũ có thể giúp họ nhanh chóng mua lại giống, sửa chữa thiết bị, khôi phục chuồng trại và hạn chế nguy cơ một cú sốc thiên tai kéo dài thành khó khăn kinh tế.

Để đưa câu chuyện về rủi ro khí hậu tại Việt Nam đến gần hơn với công chúng Pháp và cộng đồng người Việt, Anchor Resilience lựa chọn âm nhạc làm điểm kết nối.

Chương trình giới thiệu các tác phẩm của các nhà soạn nhạc nổi tiếng Mozart, Chopin, Debussy và Rachmaninov bên cạnh những sáng tác của các nhạc sỹ Văn Cao, Đỗ Nhuận, Nguyễn Đình Thi và Phạm Duy, với sự tham gia của các nghệ sỹ piano Vũ Ngọc Cấn, Vũ Thanh Nhật và dàn hợp xướng Hợp ca Quê Hương.

Anh Trần Đức Tuân, thành viên Hợp ca Quê Hương, chia sẻ với các nghệ sỹ, âm nhạc không chỉ là cách gìn giữ và quảng bá văn hóa Việt Nam, mà còn là một phương thức sẻ chia. “Tham gia chương trình hôm nay, chúng tôi mong mỗi tiếng hát có thể góp một phần nhỏ hỗ trợ những người dân miền Trung đang chịu ảnh hưởng của lũ lụt”, anh bày tỏ.

Chương trình cũng nhận được sự quan tâm của nhiều người Pháp. Ông Alain Bonnet, thành viên của hiệp hội Làng Hữu nghị Vân Cảnh tại Hà Nội, cho biết ông đã trực tiếp chứng kiến tình trạng mưa lớn và ngập lụt xảy ra ngày càng thường xuyên tại Việt Nam.

Theo ông, với nhiều hộ nông dân, khả năng vượt qua những cú sốc khí hậu lặp đi lặp lại là vấn đề có ý nghĩa sống còn, vì vậy những mô hình giúp người dân chủ động hơn trước rủi ro cần được khuyến khích.

Thông qua đêm nhạc, Anchor Resilience không chỉ hướng tới huy động nguồn lực cho một dự án cụ thể, mà còn muốn thu hút sự chú ý của công chúng tại Pháp đối với những tác động ngày càng rõ nét của thiên tai và biến đổi khí hậu tới sinh kế của người dân Việt Nam.

Cách tiếp cận này cho thấy một hướng hỗ trợ mới: từ chỗ chủ yếu cứu trợ sau thiên tai sang từng bước xây dựng khả năng chống chịu và phục hồi sớm cho các cộng đồng dễ bị tổn thương./.

​

​

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ hội Trung Thu 2026 diễn ra trong 2 ngày 23-24/9, với nhiều hoạt động đặc sắc. (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

Rộn ràng khai mạc Lễ hội Trung Thu 2026 tại Hà Nội

Tại Lễ hội, những chiếc đèn ông sao, đèn kéo quân, đầu sư tử, chuồn chuồn tre, tò he, mặt nạ giấy… đưa các em trở về với thế giới tuổi thơ giàu màu sắc và những câu chuyện đẹp của văn hóa dân tộc.

Các sỹ quan, quân nhân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 xuất quân lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. (Ảnh minh họa: Trọng Đức/TTXVN)

Tây Ninh "trang bị" ngoại ngữ cho lực lượng vũ trang

Việc triển khai đào tạo tiếng Anh, tiếng Khmer với lộ trình cụ thể được kỳ vọng tạo chuyển biến về chất lượng nguồn nhân lực trong lực lượng vũ trang Tây Ninh, nhất là tại các địa bàn biên giới.

Lễ hội chùa Keo. (Ảnh: Vietnam+)

Rộn ràng Lễ hội chùa Keo mùa Thu năm 2026

Việc kết hợp giữa nghi lễ truyền thống với các hoạt động văn hóa, thể thao sẽ tạo thêm sức hút cho lễ hội và giúp những giá trị văn hóa gắn với chùa Keo tiếp tục hiện diện trong đời sống cộng đồng.