Pháp dỡ bỏ lệnh cấm đi lại đối với “ông chủ” Telegram Pavel Durov

Giới chức tư pháp của Pháp ngày 14/11 cho biết nước này đã dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm đi lại áp đặt đối với nhà sáng lập ứng dụng nhắn tin Telegram Pavel Durov.

Tỷ phú sáng lập Telegram Pavel Durov phát biểu tại một hội nghị ở Barcelona, Tây Ban Nha ngày 23/2/2016. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)
Tỷ phú sáng lập Telegram Pavel Durov phát biểu tại một hội nghị ở Barcelona, Tây Ban Nha ngày 23/2/2016. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Giới chức tư pháp của Pháp ngày 14/11 cho biết nước này đã dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm đi lại áp đặt đối với nhà sáng lập ứng dụng nhắn tin Telegram Pavel Durov - người đang bị điều tra liên quan tới nội dung bất hợp pháp trên nền tảng của mình.

Doanh nhân gốc Nga bị bắt giữ tại Paris năm 2024 và bị điều tra chính thức do cáo buộc Telegram đồng lõa trong các hoạt động phạm pháp, trong đó có giao dịch phi pháp và phát tán hình ảnh lạm dụng trẻ em. Trước đó, ông Durov bị cấm rời khỏi Pháp và phải chịu sự giám sát tư pháp.

Tháng 7 vừa qua, tòa án đã nới lỏng các hạn chế, cho phép ông cư trú tại Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), nơi Telegram đặt trụ sở, trong khoảng thời gian tối đa 2 tuần/lần.

Đến nay, mọi hạn chế đi lại đã được gỡ bỏ và ông Durov không còn phải trình diện cảnh sát tại thành phố Nice.

Theo một nguồn tin tư pháp, trong suốt cả năm qua, ông Durov hoàn toàn tuân thủ các biện pháp giám sát của tòa.

Doanh nhân Durov mang hai quốc tịch Pháp và Nga, từng thừa nhận có tình trạng gia tăng hoạt động tội phạm trên Telegram trong buổi thẩm vấn tháng 12/2024 và cam kết tăng cường kiểm soát nội dung.

Tuy nhiên, ông cáo buộc nhà chức trách Pháp “không tuân thủ đúng quy trình pháp lý” khi yêu cầu xử lý nội dung và phủ nhận mọi cáo buộc, cho rằng vụ bắt giữ đã gây “tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh một nước Pháp tự do”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.